Hồ sơ tài liệu

Cảnh phiến quân IS gào khóc... gọi mẹ khi bị người Kurd bắt giữ

11/01/2016, 13:03
image

Sau khi bị đánh đập và bắt giữ, phiến quân IS đã sợ hãi gào khóc gọi mẹ và xin được tha thứ.

Untitled

Tên phiến quân IS sau khi bị người Kurd bắt đã sợ hãi khóc, gọi mẹ và xin tha thứ.

Theo thông tin đăng tải trên LiveLeak, trong một cuộc tấn công vào các căn cứ nhỏ lẻ của phiến quân IS, các chiến binh người Kurd ở Iraq đã bắt sống một tên phiến quân IS. Sau khi bị  bắt, tên này sợ hãi bật khóc và liên tục gọi "Mama, mama!".

Trước đó vào ngày 30/11/2015, lực lượng người Kurd cũng đã bắt giữ được một tên khủng bố IS khác. Tên này sau khi bị trói, được đưa lên xe tải và "khóc như mưa", xin lực lượng người Kurd tha mạng. Tuy nhiên, một trong số những chiến binh Kurd đã tuyên bố hắn sẽ phải trả giá cho những tội ác mà IS gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.