Hồ sơ tài liệu

Cảnh sát Ấn Độ đổ tội cho chuột uống hết kho rượu tịch thu

05/05/2017, 19:13

Cảnh sát tại bang Bihar, Đông Ấn Độ cho biết, hàng nghìn lít rượu tịch thu đã bị chuột uống sạch.

Cảnh sát bang Bihar, Ấn Độ đã bắt và tị

Cảnh sát bang Bihar, Ấn Độ đã bắt và tịch thu hàng trăm nghìn chai rượu

Bang Bihar, Ấn Độ  cấm bán và tiêu thụ rượu từ năm ngoái. Kể từ đó cảnh sát đã bắt và thu giữ hơn 900.000 lít rượu nhưng phần lớn trong số đó bị thất thoát. 

Giải thích về tình hình này, ông Manu Maharaj, quan chức cảnh sát cấp cao thành phố Patna đã trao đổi với thanh tra cảnh sát rằng, phần lớn số rượu tịch thu bị chuột đục khoét, hút cạn. Cảnh sát đang ra lệnh điều tra thông tin trên. 

Thống đốc bang Bihar Nitish Kumar thông báo lệnh cấm uống rượu ngay sau khi ông nhậm chức từ năm ngoái nhằm giảm tình trạng bạo lực, gây rối và nghèo đói. 

Cảnh sát đã thực hiện hàng loạt chiến dịch truy quét tịch thu rượu trên khắp đất nước. Các lực lượng chức năng cũng bắt giữ hơn 40.000 người vì tàng trữ rượu trái phép. Vì chiến dịch này, các đồn cảnh sát tại bang này chật ních do chứa rượu. Nhiều đồn cảnh sát phải thuê các kho bên ngoài để chứa rượu tịch thu. 

Hơn 1.000 đồn cảnh sát phải thường xuyên kiểm tra kho rượu tịch thu. Luật ở bang này quy định, bất cứ ai tiêu thụ và bán rượu có thể bị tù 10 năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.