Điều tra

Cảnh sát bắt 6 “cò mồi” chèo kéo du khách đi Chùa Hương

11/02/2019, 17:47

Cảnh sát bắt 6 “cò mồi” bám theo ô tô chèo kéo du khách đi Chùa Hương trên tuyến Quốc lộ 21B.

img
Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ xử 6 "cò mồi"

Chiều ngày 11/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin, hiện đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng “cò mồi” đeo bám, chèo kéo du khách đi Chùa Hương trên địa bàn Hà Nội.

Theo Trung tá Đồng, để kịp thời phát hiện bắt các đối tượng “cò mồi”, ngay từ sáng sớm cùng ngày, các trinh sát hình sự hoá trang dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông)- tuyến Quốc lộ 21B qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hoà và huyện Mỹ Đức sử dụng xe máy lưu thông trên đường.

Khi phát hiện xe ô tô của du khách bị xe máy bám theo, gõ cửa kính mời, chèo kéo du khách để đi đò, lập tức lực lượng cảnh sát hoá trang của Phòng Cảnh sát hình sự sẽ áp sát, khống chế và đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Danh sách các đối tượng “cò mồi” bị đưa về trụ sở gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1973), Bùi Quang Thắng (SN 1974), Lê Cao Thức (SN 1973), Lê Văn Tuyến (SN 1972), Nguyễn Văn Bình (SN 1974, đều ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Cảnh sát cho biết sẽ tăng cường tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng "cò mồi", đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông cho du khách trong mùa lễ hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.