Thời sự Quốc tế

Cảnh sát chống bạo động của Iran giải tán biểu tình

13/01/2020, 15:08

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán biểu tình.

img
Lực lượng cảnh sát chống bạo động của Iran.

Lực lượng an ninh ở Tehran giải tán người biểu tình chỉ trích lãnh đạo hàng đầu về việc quân đội bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine.

Cuối tuần qua, tiếp tục có biểu tình ngày thứ 2 liên tiếp sau khi quân đội Iran thừa nhận đã vô tình bắn rơi chiếc máy bay nói trên.

Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu nhằm lên án lãnh tụ tối cao Giáo chủ Ali Khamenei.

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán biểu tình.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines bị rơi hôm 8/1 ngay sau khi vừa mới cất cánh ở Tehran. Toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Giới lãnh đạo Iran dường như lo ngại vì đã từng xảy ra biểu tình quy mô lớn lan rộng khắp cả nước hồi tháng 11 phản đối việc chính phủ đột ngột tăng giá xăng.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tình trạng hỗn loạn khi đó đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.