Xã hội

Cảnh sát kịp thời can ngăn một phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ

04/05/2018, 19:49

Người phụ nữ này từng 3 lần nhảy cầu ở Sài Gòn, Long An, và Bạc Liêu nhưng đều được cứu sống.

h2.1 Đại úy Nguyễn Minh Nhựt tại hiện trường cứu n

Đại úy Nguyễn Minh Nhựt tại hiện trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày 4/5. Đại úy Nguyễn Minh Nhựt, Cảnh sát khu vực phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang tuần tra khu vực cầu Cần Thơ thì bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang leo qua lan can cầu Cần Thơ với ý định nhảy xuống sông tự tử.

Đại úy Nhựt liền tiếp cận, ngăn cản đồng thời ra sức thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định.

Sau thời gian kiên trì thuyết phục, người này đã đồng ý theo lực lượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an người phụ nữ nói trên khai là T.D.N.M (SN 1986, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) do buồn phiền chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh nên sáng ngày 5/4 đã đón xe từ Bạc Liêu lên Cần Thơ với ý định tự tử.

Được biết, người phụ nữ này từng 3 lần nhảy cầu nhưng đều được cứu sống; lần thứ nhất nhảy cầu Sài Gòn, lần thứ hai là cầu Bến Lức (tỉnh Long An), lần thứ ba nhảy cầu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) và lần này là cầu Cần Thơ.

Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người thân đón chị M. về nhà.

Riêng Đại úy Nhựt, trong 4 năm làm Cảnh sát khu vực nơi đây, anh đã trực tiếp tham gia cứu sống 8 người định nhảy cầu tự tử.   

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.