Đời sống

Cảnh sát vật lộn với “giặc lửa” khống chế vụ cháy lớn tại nhà máy Scavi Huế

13/06/2022, 11:36
image

Sau nhiều giờ vật lộn với “giặc lửa”, Cảnh sát PCCC và lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy lớn tại Công ty Scavi Huế trong KCN Phong Điền.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng 13/6 ở một xưởng sản xuất của Công ty Scavi Huế tại Khu công nghiệp Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa.

img

Đám cháy lớn lan nhanh khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, đám cháy lớn ở khu vực có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Từ bên ngoài, nhiều người hoảng hốt khi thấy cột khói đen lớn và bốc cao hàng chục mét.

Sau nhiều giờ vật lộn với “giặc lửa”, đến khoảng hơn 8h sáng cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế và lực lượng chức năng tập trung phun nước làm nguội.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công ty Scavi Huế là công ty con của Tập đoàn Financière B'Lao (Pháp), doanh nghiệp FDI chuyên về dệt may các sản phẩm nội y, đồ tắm, áo quần thể thao, đồ bảo hộ tại Việt Nam.

Tại Công ty Scavi Huế hiện có khoảng 7.000 công nhân đang làm việc.

Trước đó, ngày 10/11/2021, Công ty Scavi Huế đã được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

Dự án có công suất thiết kế khoảng 90 triệu sản phẩm/ năm, chia thành 2 giai đoạn. Diện tích đất dự kiến 18,5ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 575 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ cháy lớn tại Công ty Scavi Huế trong Khu công nghiệp Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), trưa 13/6, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ vào chi viện, phối hợp triển khai khống chế vụ cháy trên.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị chi viện, tham gia phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác chữa cháy.

img

Lực lượng chữa cháy triển khai theo 4 mũi: 1 mũi trực diện vào khu vực nhà xưởng; 1 mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà kho; 1 mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà xưởng; 1 mũi làm mát, bảo vệ không để lửa lan sang kho chứa có diện tích khoảng 4000m2 và nhà xưởng có diện tích khoảng 3000m2.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 5h30' sáng ngày 13/6, sau khi nhận được đề nghị của lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chi viện lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy tại Công ty Scavi Huế, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp chỉ đạo điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường chi viện.

Đến khoảng 11h, lực lượng tham gia chi viện của Công an tỉnh Quảng Trị đã về đơn vị.

Clip: Lực lượng chức năng khẩn trương khống chế vụ cháy tại Công ty Scavi Huế

>>> Một số hình ảnh lực lượng chức năng nỗ lực khống chế vụ cháy lớn tại Công ty Scavi trong Khu công nghiệp Phong Điền sáng 13/6:

img

Rất nhiều "vòi rồng" phun nước dập lửa tại một hướng khác. Ảnh: T.H

img

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bùng cháy dữ dội... Ảnh: T.H

img

Cột khói đen bốc cao. Ảnh: D.L

img

Cảnh sát PCCC sử dụng thiết bị chuyên dụng "vật lộn" với giặc lửa để khống chế vụ cháy. Ảnh: T.H

img

Vụ cháy nhìn từ một hướng khác. Ảnh: T.H

img

Xe tiếp nước thay phiên nhau lấy nước tại trụ nước cứu hỏa bên đường Khu công nghiệp Phong Điền. Ảnh: D.L

img

Một trong những xe tiếp nước đang vào cổng Công ty Scavi tại Khu công nghiệp Phong Điền. Ảnh: D.L

img

Cảnh sát PCCC mướt mồ hôi chiến đấu với "giặc lửa". Ảnh: T.H

img

Sau khi khống chế vụ cháy, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm nguội... Ảnh: T.H

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.