Hồ sơ tài liệu

"Cánh tay phải" của Kim Jong-un, Putin: Người chết, người bị thương?

30/12/2015, 16:30

"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un qua đời vì tai nạn, trong khi Phó Thủ tướng Nga tự bắn vào chân.

kim-jong-un
Ông Kim Yang-gon (trái) và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Ngày 30/12, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Yang-gon - "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

Ông Kim Yang-gon (73 tuổi), là bí thư đảng Lao động cầm quyền, thành viên Bộ Chính trị, chuyên phụ trách quan hệ với Hàn quốc. Ông này được cho là người đồng chí thân thiết nhất của ông Kim Jong-un.

Được biết, ông Kim Yang-gon qua đời trong một tai nạn giao thông lúc vào lúc 06h15 ngày 29/12. Tang lễ của vị này được tổ chức vào ngày mai (31/12).

Cùng ngày, nhiều phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã sơ ý tự bắn vào chân mình trong một buổi luyện tập bắn súng.

Theo Interfax, ông Dmitry đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moskva, vết thương không nghiêm trọng. Tuy nhiên, vị này không thể tham dự các cuộc họp Nội các Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Phó Tổng thống Nikita Anisimov nói cho biết ông Dmitry bị chấn thương do chơi môn bóng ném cuối tuần trước chứ không phải tự bắn vào chân mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.