Vận tải

Cao tốc Long Thành, phà Cát Lái quá tải tối mùng 6 Tết

10/02/2019, 20:03

Một ô tô chết máy trên cầu Long Thành khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc, bến phà quá tải.

img
Xe máy chật kín đường dẫn xuống phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều tối 10/2 (mùng 6 Tết), dù là ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết 2019, trên các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều cùng ngày, lượng phương tiện người dân lỉnh kỉnh ba lô, hành lý ùn ùn trở lại TP.HCM. Tuy nhiên, các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM không xảy ra tình trạng kẹt xe. Trên QL1 và tại các nút giao thông như: ngã tư Vũng Tàu, QL51, cầu Đồng Nai, cầu vượt Tân Vạn hướng đi TP.HCM lượng phương tiện đang đông dần lên.

img
Phà Cát Lái quá tải, nhân viên bến phà phải vất vả phân luồng giao thông.

Riêng tại bến phà Cát Lái, từ 16h chiều do lượng khách từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai đổ dồn về cùng lúc khiến giao thông phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị ùn tắc kéo dài ô tô rồng rắn xếp hàng dài gần 1km chờ qua phà. Do lượng xe máy đổ về quá đông, các nhân viên phà Cát Lái phải phân luồng, bán vé từ xa, ưu tiên giải quyết cho xe máy qua phà nên nhiều ô tô phải rồng rắn xếp hàng dài hơn 1km.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết: Khoảng 16h chiều lưu lượng phương tiện ô tô, xe máy đổ dồn về phà tăng cao đột biến. Tuy nhiên, do triều cường dâng nên khoảng thời gian vượt sông nhanh. Dự kiến lưu lượng xe qua phà chiều 10/2 đạt hơn 85.000 lượt xe đến 19h30 tối cùng ngày giao thông đã dễ thở hơn.

img
Đường cao tốc quá tải phương tiện chiều tối mùng 6 Tết.

Trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, PGĐ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, chiều 10/2 do một ô tô chết máy trên cầu Long Thành cùng thời điểm lưu lượng đổ dồn về cao tốc dẫn đến ùn tắc cục bộ hướng từ Dầu Giây – TP.HCM.

“Do giao thông ùn ứ kéo dài đến khoảng 18h10’ chiều cùng ngày, VEC E đã phải từ chối các phương tiện từ nút giao QL51 rẽ vào cao tốc để tránh kẹt xe”, bà Phương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.