Hạ tầng

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Thông tuyến từ Hà Nội đến Phú Thọ

06/04/2014, 17:39

Sáng nay (6/4), Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam đã thông xe, đưa vào khai thác gần 30km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ QL2B đến QL2, trước khu di tích Đền Hùng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng bằng khen cho các đơn vị thi công.
Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng bằng khen cho các đơn vị thi công.

Đoạn đường được thông xe thuộc phạm vi cuối của gói thầu xây lắp A1, toàn bộ gói thầu A2 và một phần gói thầu A3 do Công ty POSCO (Hàn Quốc) thi công. 

Đối với gói thầu A2 và A3 được khởi công từ ngày 4/1/2010 nhưng trong quá trình thi công đã gặp một số khó khăn về công tác GPMB cùng với những biến động lớn về giá cả, điều kiện thời tiết nên tiến độ hoàn thành của 2 gói thầu đã được giãn tiến độ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát lệnh thông xe.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát lệnh thông xe.

Việc đưa đoạn tuyến từ QL2B đến QL2 vào khai thác sẽ mở rộng phạm vi lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ Hà Nội đến các tỉnh khu vực phía Bắc, giảm tải áp lực giao thông và TNGT cho tuyến QL2 và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc, giảm thời gian và khoảng cách một nửa so với lưu thông trên các tuyến đường hiện hữu. 

Đặc biệt, việc thông xe vào đúng dịp khai lễ Đền Hùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương hành hương về đất Tổ.

Ông Mai Tuấn Anh - Tổng giám đốc VEC báo cáo về dự án.
Ông Mai Tuấn Anh - Tổng giám đốc VEC báo cáo về dự án.

Trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay đã thông xe và đưa vào khai thác gần 110km trên tổng chiều dài 245km, là tiền đề quan trọng để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2014.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong quá trình khai thác cần tuân thủ nghiêm túc quy định bảo đảm ATGT, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tập trung nguồn lực để hoàn thành các đoạn còn lại.

Phát biểu tại lễ thông xe hôm nay, lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa đoạn tuyến này vào khai thác đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương đồng thời cảm ơn Bộ GTVT đã có sự chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng của dự án.

Cắt băng khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn 30km cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ QL2B đến QL2.
Cắt băng khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn 30km cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ QL2B đến QL2.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc cho biết: "Với tiến độ như hiện nay, VEC dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác tạm thời toàn tuyến trong tháng 7/2014".

Sau buổi Lễ thông xe, sáng nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã về thắp hương tưởng niệm các vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ thông xe và chuyến thăm di tích Đền Hùng của Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các đại biểu:

Từ nay, thời gian đi lại từ Hà Nội đến Đền Hùng chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ.
Từ nay, thời gian đi lại từ Hà Nội đến Đền Hùng chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các đại biểu đến thắp hương tưởng niệm các vua Hùng.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các đại biểu đến thắp hương tưởng niệm
các vua Hùng.

 

... trong dòng người tấp nập đổ về đất Tổ.
... trong dòng người tấp nập đổ về đất Tổ.

 

Bộ trưởng cùng lãnh đạo địa phương thắp hương trước cửa Đền Hạ.
Bộ trưởng cùng lãnh đạo địa phương thắp hương trước cửa Đền Hạ.

Tiến Mạnh 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.