Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đi qua những điểm du lịch nổi tiếng nào?

image

Khi cao tốc khánh thành, từ TP.HCM ra Vĩnh Hảo chỉ còn hơn 3 giờ, giảm một nửa với trước, đặc biệt sẽ đi qua nhiều điểm du lịch của các tỉnh.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo dài 100,8km, nối tiếp cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đi qua các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Lễ cắt băng khánh thành tuyến cao tốc này sẽ được tổ chức vào ngày 19/5 tới.

Trên tuyến có 6 nút giao kết nối các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Từ các nút giao này tài xế có thể đi các huyện ở Bình Thuận hoặc đi Ninh Thuận, Lâm Đồng, qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng của các địa phương.

Video: Các nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Hai nút giao quan trọng nhất gồm: nút giao Phan Thiết tiếp nối nút giao Ba Bàu (dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây) kết nối trực tiếp vào cao tốc Vĩnh Hảo và nút giao kết nối cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, QL1 (xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong) đã hoàn thành.

Theo Ban QLDA 7, hiện tại các nút giao còn lại đang được gấp rút thi công để sớm đưa vào khai thác.

Theo thiết kế cao tốc này được phép chạy tối đa 80km/h, nếu chạy hết từ đầu tuyến đến hết cuối tuyến dài hơn 100,8km mất khoảng 1 giờ 15 phút chạy xe.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các nút giao cao tốc trước ngày thông xe:

img

Từ TP.HCM sau khi đi hết tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khoảng 2 giờ sẽ đến nút giao Ba Bàu. Ô tô chạy thẳng vào cao tốc Vĩnh Hảo để đến Tuy Phong dài hơn 100,8km sau đó theo đường dẫn kết nối trực tiếp ra QL1. Sau đó tiếp tục theo QL1 ra Ninh Thuận, Nha Trang. Sau này, khi cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm hoàn thành (cuối năm 2023) thì việc đi Ninh Thuận, Khánh Hòa sẽ thuận lợi hơn rất nhiều

img

Trên tuyến cao tốc có 6 nút giao đang gấp rút thi công hoàn thiện để thông xe vào 19/5. Ngoài ra có 20 cầu vượt dân sinh tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận lợi hơn trước.

img

Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc với QL28 qua thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc). Nếu đi ra QL28, du khách có thể đi các điểm du lịch nổi tiếng Bình Thuận hoặc chạy thêm hơn 100km vượt đèo Gia Bắc ra QL20 để đến Đà Lạt (Lâm Đồng)

img

Tiếp tục đi thêm theo hướng ra Bắc, tài xế sẽ gặp nút giao với QL28B hay còn gọi là nút giao Đại Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là nút giao được kỳ vọng thu hút giới tài xế đường dài, xe khách chọn lựa để chở hàng hóa và khách du lịch đi Đà Lạt.

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, cầu vượt, đường nhánh nút giao đã cơ bản hoàn thành. Trên công trường công nhân đang hối hả thi công hệ thống thoát nước, hộ lan để hoàn thiện đưa vào khai thác.

img

Từ nút giao Đại Ninh, tài xế rẽ xuống QL28B, chạy thêm khoảng 50km để đến đèo Đại Ninh, đây là điểm check -in lý tưởng trên hành trình đi lên Đà Lạt. Đáng chú ý tuyến QL28B vốn xuống cấp nhiều năm, sắp tới sẽ được nâng cấp mở rộng, tăng tính kết nối Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung bộ.

img

Nút giao Chợ Lầu (huyện Bắc Bình) sau thông xe sẽ kết nối trung tâm hành chính huyện, thị trấn ra QL1. Từ đây du khách đi thêm khoảng 50km theo đường ven biển để đến Khu du lịch Quốc gia Bàu Trắng, Mũi Né...

img

Khu du lịch Quốc gia Bàu Trắng (huyện Bắc Bình) thu hút đông đảo khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 ngay sau cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe. Việc thông xe đoạn cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo sẽ rút ngắn thời gian đến Bàu Trắng và các resort ven biển Bình Thuận.

img

Cuối cùng là nút giao kết nối giữa hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đang thi công, cuối năm 2023 hoàn thành). Sau khi khớp nối hai tuyến cao tốc này, ô tô có thể chạy một mạch đến TP Phan Rang (Ninh Thuận) và Cam Lâm - Nha Trang đến các điểm du lịch ở TP Nha Trang. Lúc đó thời gian từ TP.HCM đến Nha Trang chỉ còn 5 giờ theo đường cao tốc, thay vì hơn 9 giờ so với đi QL1 hiện nay.

img

Đi hết cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo , ô tô rẽ phải theo đường dẫn để ra QL1. Hiện nút giao đường dẫn kết nối với QL1 tại xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong) đã cơ bản hoàn thành, chờ ngày thông xe. Từ nút giao này, du khách có thể đến các điểm du lịch nổi tiếng như bãi biển Cổ Thạch, khu du lịch Hòn Cau... thuộc huyện Tuy Phong (Bình Thuận) và eo biển Cà Ná (Ninh Thuận).

img

Từ nút giao cao tốc Vĩnh Hảo sau thông xe, khách du lịch cũng có thể theo QL1 trải nghiệm, tham quan cảnh đẹp kỳ vỹ của vịnh Cà Ná dọc tuyến đường ven biển Ninh Thuận.

Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài 100,8km đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, các đoạn đào sâu, đắp cao có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 10.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Cùng với dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hai tuyến cao tốc này sẽ thông xe vào ngày 19/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.