Hạ tầng

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không ùn tắc trong ngày cuối nghỉ Tết

10/02/2019, 16:54

Cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô không xảy ra ùn tắc, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trong ngày cuối nghỉ Tết.

img
Chiều nay, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ngày 10/2 ( mùng 6 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi nhưng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến đường cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, tính đến 16h30 chiều 10/2, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, thậm chí nhiều thời điểm đường rất thông thoáng.

“Hai ngày trước, lượng xe từ khu vực phía Nam đổ dồn về Hà Nội quá lớn, phần nào đã giảm tải lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi”, ông Oánh nhận định và cho biết, lưu lượng xe trong ngày mùng Tết 4 qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 100.000 lượt xe/ngày đêm, ngày mùng 5 Tết khoảng 80.000 lượt xe/ngày đêm.

“Hôm nay, lượng xe không tăng đột biến. Chúng tôi dự kiến phục vụ khoảng 100.000 lượt xe lưu thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ”, ông Oánh nói.

Trước đó, chiều 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), do lượng phương tiện dồn về quá lớn, chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ buộc phải xả trạm thu phí Thường Tín theo hướng Hà Nam - Hà Nội trong thời gian 30 phút, kéo dài từ 17h20 đến 17h50 để tránh ùn tắc kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.