Hạ tầng

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng trong ngày đầu thu phí trở lại

22/09/2021, 16:39

Từ 6h sáng nay (22/9), tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chính thức thu phí trở lại sau gần hai tháng tạm dừng để chống dịch Covid-19.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, do chuẩn bị tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng của TP.Hà Nội nên ngay sau khi dự án thu phí trở lại hoạt động trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đều diễn ra bình thường, không xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm thu phí.

img

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí trở lại từ 6h sáng nay (22/9/2021)

Theo ông Oánh, trước khi xuất hiện dịch Covid-19, bình quân mỗi ngày tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phục vụ khoảng 75.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Trong thời gian TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dự án tạm dừng thu phí, lưu lượng bình quân khoảng 25.000 lượt xe/ngày đêm. Từ 6h sáng 22/9, dự án tiến hành thu phí trở lại, lưu lượng phương tiện đã tăng lên đáng kể.

“Từ nay đến hết tháng 9/2021, chúng tôi dự kiến phục vụ khoảng 35.000 lượt xe/ngày đêm lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tăng khoảng 30% so với thời điểm TP.Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Oánh nói và cho biết, từ 6h sáng đến nay, mọi hoạt động trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đều diễn ra bình thường, phương tiện đi lại an toàn, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực trạm thu phí.

Cũng theo ông Oánh, hiện nay, lực lượng chức năng của TP.Hà Nội vẫn bố trí chốt phòng chống dịch tại khu vực trạm thu phí Pháp Vân. Để ra vào thành phố, các chủ phương tiện phải mang theo giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 72 giờ, căn cước công dân,…

“Đối với các phương tiện ra vào TP.Hà Nội không đúng đối tượng sẽ buộc phải quay đầu tại trạm thu phí Pháp Vân”, ông Oánh nói cho biết, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên lượng phương tiện phải quay đầu trong ngày hôm nay đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng vài chục xe so với gần 200 xe/ngày đêm trong những ngày TP.Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, từ ngày 24/7 - 20/9, TP.Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tạm dừng thu phí theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Từ 6h ngày 21/9/2021, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống địch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đảm bảo các điều kiện thu phí trở lại từ 6h ngày 22/9/2021 theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía Nam TP.Hà Nội được đầu tư theo hình thức BOT. Tuyến đường dài 29km với 6 làn xe, tổng mức đầu tư 6.731 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 nâng cấp mặt đường hiện hữu 4 làn xe (TMĐT: 1.973 tỷ đồng, hoàn thành năm 2015); Giai đoạn 2: Đầu tư mở rộng lên quy mô 6 làn xe (TMĐT: 4.757 tỷ đồng, hoàn thành năm 2018).

Dự án áp dụng hình thức thu phí kín, phương tiện đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu tùy theo quãng đường sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.