Giao thông

Cấp cứu ngư dân đứt bàn chân trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

07/11/2019, 10:37

Thuyền viên tàu cá QNg 98848 TS được lực lượng cứu nạn ứng cứu trong tình trạng đứt lìa bàn chân phải, nguy hiểm đến tính mạng.

img
Thuyền viên Võ Văn Toàn được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN (Trung tâm) cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tiến hành ứng cứu thành công một ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, hồi 13h43 ngày 6/11, Trung tâm nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu cá QNg 98848 TS khi đang hành nghề tại vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có một thuyền viên tên là Võ Văn Toàn (SN 1996) bất ngờ gặp tai nạn lao động, đứt lìa bàn chân phải và bị bất tỉnh do mất máu.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, trực ban Trung tâm đã yêu cầu thuyền trưởng lập tức cho tàu ngưng hành nghề, khẩn trương chạy về đất liền do hoạt động của cơn bão số 06 đang đang tăng cấp tại biển Đông; Đồng thời, phối hợp cùng Viện Y học biển triển khai tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân Toàn.

Đến 15h36 cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cùng một ê kíp bác sỹ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng. Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 6, thời tiết trên biển có diễn biến phức tạp, biển động dữ dội, tàu QNg 98848 TS ở xa đất liền nên việc di chuyển của tàu SAR 412 gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc 20h45 phút ngày 6/11, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận được tàu QNg 98848 TS, nhân viên cứu nạn cùng y bác sỹ đã lập tức lên tàu QNg 98848 TS để cấp cứu cho nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, kèm triệu chứng của sốt nhiễm trùng.

Sau khi cấp cứu xử lý vết thương tại chỗ, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch, đến 02h09 sáng nay (7/11), tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.