An ninh hình sự

Cặp đôi trộm tiền để... mua xổ số

04/06/2016, 05:10
image

Một cặp đôi cùng hai người khác đã ăn trộm tiền từ cửa hàng nơi họ làm việc để mua vé xổ số.

2-photos2

Joan Lechleitner (phải) và vị hôn phu Kerry Titus (trái). Ảnh: New York Post

Trang New York Post hôm 2/6 đưa tin, Joan Lechleitner (51 tuổi) và vị hôn phu của cô, Kerry Titus (54 tuổi) cùng hai nhân viên vũ của cửa hàng Agway tại Cressona (Mỹ) đã bị buộc tội ăn cắp vào hôm 31/5.

Theo đó, cảnh sát cho biết họ đã trộm tổng cộng 175 nghìn USD và sử dụng số tiền này để mua vé xổ số. Họ đã bắt đầu thực hiện hành vi này từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2016 trước khi bị bắt. Số tiền này được sử dụng để mua 5 vé xổ số với cơ hội thắng tới 1 triệu USD vào ngày 11/9.

Cả 4 người đã chiến thắng giải thưởng trị giá 1.947.618 USD và chia cho nhau, trong đó Lechleitner nhận được 261.904,50 USD.

Cảnh sát tiết lộ, hồi tháng 1/2016, chủ cửa hàng, ông Ronald Yordy đã lắp một camera ẩn và phát hiện ra các nghi phạm đã ăn cắp tiền. Nhờ phương thức kiểm tra và các báo cáo mà cảnh sát đã xác định được số tiền bị đánh cắp.

Trước đó, trả lới trên báo chí, Lechleitner cho biết Titus đã mua vé xổ số và sau khi chiến thắng, họ đã mua một chiếc Chevy Silverado 2015, đồng thời cùng lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở Mexico và cho xây dựng một hồ bơi ở sau nhà.

Theo hồ sơ của Tòa án James Conville, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ea vào ngày 5/7 tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.