Thời sự

Cập nhật bão số 10: Sơ tán hàng chục nghìn dân tránh bão

14/09/2017, 14:00

Bão số 10 (Doksuri) đổ bộ, các tỉnh miền Trung đang cấm biển, sơ tán dân khẩn cấp...

con bao so 10

Hướng di chuyển dự kiến của bão số 10

Thừa Thiên - Huế: Tối 14/9, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, tất cả tàu thuyền của tỉnh hoạt động khai thác hải sản trên biển đã vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn…

Tỉnh Thừa Thiên- Huế có 688 tàu thuyền tham gia khai thác hải sản, trong đó có 308 chiếc từ 20CV đến dưới 90CV và 380 chiếc tàu xa bờ (trên 90CV). Đến 16h ngày 14/9, còn 1 phương tiện với 7 lao động được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn vào neo đậu tại Đà Nẵng. Hiện tất cả các phương tiện đã vào bờ neo đậu an toàn.

Chiều ngày 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An – nơi được dự báo là tâm bão đổ bộ của cơn bão số 10.

Tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến khu neo đậu tránh trú bão Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) và cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch) kiểm tra, thăm hỏi tình hình, công tác chuẩn bị đối phó với bão của các ngư dân địa phương. Tại Hà Tĩnh, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công tuyến đê Kỳ Ninh (thuộc TX. Kỳ Anh). 

Phú Yên: Chiều 14/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết hiện đã liên lạc được tất cả 556 tàu cá của ngư dân tỉnh này với 3.100 lao động đang hoạt động trên biển thông tin về cơn bão số 10 và có biện pháp ứng phó phù hợp. Đơn vị cũng phân công cán bộ, chiến sỹ túc trực đảm bảo thông tin liên lạc với các tàu, hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, một chiếc tàu vận tải quốc tịch Mông Cổ với 16 thủy thủ đang chở hơn 3.000 tấn gạo từ Cần Thơ chạy ra đã xin tránh trú bão tại vùng biển Phú Yên đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tạo điều kiện neo đậu an toàn ở vị trí cách cửa đầm Cù Mông khoảng 2 hải lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều nay (14/9), tâm bão số 10 đang cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 470km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (100 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20- 25km và còn mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình 180km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Thanh Hóa: Gặt lúa cả ngày lẫn đêm để tránh bão. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa): "Sau khi tiếp nhận thông tin bão số 10, Ban phòng chống thiên tai huyện Nông Cống đã chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó bão, cố gắng thu hoạch lúa đã chín tránh gây thiệt hại cho bà con nhân dân. Tính từ ngày 12-14/9, nhiều địa phương đã gặt lúa cả ngày lẫn đêm để sớm tránh bão"

cong lua

Cõng lúa chạy bão số 10 ở Nông Cống, Thanh Hóa

Hàng loạt chuyến bay hoãn, hủy vì bão số 10. Thông báo từ Vietnam Airlines: Trong ngày hôm nay (14/9), hãng không khai thác 09 chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng/Huế (VN187, 1547/46); giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng (VN 7135, 140, 1376/77, 1400/01); đồng thời lùi giờ khai thác đối với chuyến bay VN430 trên đường bay Seoul (Hàn Quốc) – Đà Nẵng sang ngày hôm sau.

may-bay-vietnam-airlines

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines bị hoãn/hủy do bão số 10.

Ngày mai (15/9), hãng không không khai thác 13 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Huế/Đà Nẵng (VN105, 110, 112, 113, 117, 122, 125, 140, 160, 161, 163, 170, 187) và 02 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Đà Lạt (VN1954/55). Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet cũng thông báo ngừng khai thác các chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14/9/2017 gồm VJ374/VJ375/VJ376/VJ377 chặng Tp.HCM - Chu Lai - Tp.HCM.

 Phía Jetstar Pacific cho biết trong chiều tối nay (14/9), hãng có 4 chuyến bay phải ngừng khai thác gồm BL226/BL227 giữa Tp.Hồ Chí Minh – Chu Lai và  BL350/BL351 giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới. Ngày mai (15/9), có 12 chuyến bay ngừng khai thác bao gồm: BL482 / BL483 / BL582 /  BL583 /  BL233 / BL232 / BL520 / BL521 /  BL350 / BL351 /  BL431 / BL430, giữa  Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa / Huế / Vinh / Đồng Hới và giữa Huế - Đà Lạt, Đồng Hới – Chiang Mai.

Bình Định: Chiều 14/9, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định cho biết tàu cá BĐ 93593 TS của ông Trần Trung Trinh (trú xã Cát Khánh, Phù Cát), đang trên đường tiếp cận và lai dắt tàu cá BĐ 93065TS bị nạn vào bờ. Trước đó, Lúc 7h40 ngày 14/9, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được thông tin tàu cá BĐ 93065 TS do ông Nguyễn Đức Thái (SN 1983 ở thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có 8 thuyền viên, khi đang hoạt động tại tọa độ 13 độ 13"N - 109 độ 40" E (cách Sông Cầu, Phú yên khoảng 33 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được phải thả trôi, tốc độ thả trôi 1 hải lý/ giờ. Hiện tàu cá này được táu BĐ 93593 tiếp cận và lai dắt.

Quảng Trị: Ghi nhận của PV tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong… người dân đã tất bật dùng lưới, lấy đất cát đổ vào bao tải mang lên mái nhà để gia cố tránh bão tốc mái. Ngoài ra, nhiều hộ mua tre, nứa, dây thừng để chằng chống nhà lại cho kiên cố. Ông Trần Văn Ba (trú tại Triệu An, Triệu Phong) chia sẻ: “nghe báo đài dự báo đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm nên tôi cùng vợ con nhanh chóng mang đất, cát bỏ vào bao đặt khắp mái nhà, gia cố nhà cửa chắc chắn trước khi bão đổ bộ”.

Quang tri

Ngư dân Quảng Trị đang tích cực neo giữ tàu vào nơi an toàn

Tại các cảng, khu neo đậu trên địa bàn, hiện có 2.258 chiếc tàu cá Quảng Trị với 6.950 người đã vào nơi neo đậu an toàn. Tuy nhiên, Theo BĐBP Quảng Trị, vẫn còn 54 tàu với 550 người đang hoạt động trên biển khu vực quanh đảo Cồn Cỏ và Vịnh Bắc Bộ đang di chuyển về Đà Nẵng để tránh trú.

Quảng Trị còn 1.396 ha lúa chưa thu hoạch nên UBND tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch khẩn cấp với phương châm “Canh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Điện lực miền Trung: “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 10. Chủ trì cuộc họp sáng 14/9, ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Trưởng BCH PCTT&TKCN EVNCPC yêu cầu các đơn vị tổ chức trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị với phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi có sự cố xảy ra, đặc biệt tại 2 địa phương Quảng Bình và Quảng Trị…. Ông Thành lưu ý các đơn vị kiểm tra các điểm xung yếu nhằm hạn chế thấp nhất khả năng mất điện diện rộng và có phương án cấp điện nhanh chóng trở lại khi gặp sự cố. 

Đà Nẵng: Đến 14 giờ chiều nay (14/9), tàu SAR 412 (trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực II) đã đưa 11 ngư dân trên tàu ĐNa 90875TS cập cảng X50 (Đà Nẵng) an toàn.

Trước đó, trên hành trình đi tránh trú bão số 10, 9 giờ sáng cùng ngày (14/9), tàu cá ĐNa 90875TS do ông Nguyễn Cu (P.Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy ở vùng biển Thừa Thiên Huế.

Anh tau

 

11 thuyền viên trên tàu hoang mang hoảng loạn vì tàu mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão, thuyền trưởng đã liên lạc yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Sau nhiều giờ chạy đua với thời gian, trong điều kiện sóng gió vô cùng khắc nghiệt, tàu SAR 412 đã cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt đưa tàu ĐNa90875TS cập cảng X50 - Đà Nẵng an toàn.

Tin mới cơn bão sô 10 vừa cập nhật từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ, đầu giờ chiều nay, 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Từ 14h ngày 14/9, Nam Định đã cấm biển. Hiện địa phương đã thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; có phương án di dời, sơ tán người canh coi tại các chòi canh và người dân ở khu vực cửa sông, ven biển vào khu vực an toàn xong trước 9h ngày 15/9. 

144517-thai-binh

Các phương tiện về neo đậu tại Cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình để tránh bão số 10. Ảnh: Báo Thái Bình

Thái Bình: Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 10h ngày 14/9. Đến 18 giờ ngày 14/9, các địa phương phải hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn và trước 12h ngày 15/9 hoàn tất việc sơ tán người dân sống tại các khu tập thể, nhà xuống cấp, khu vực xung yếu vào nơi an toàn.

Nghệ An: Chiều 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn gửi Phòng GD&ĐT các huyện, Ban giám hiệu các trường trên toàn tỉnh yêu cầu cho toàn bộ học sinh bậc từ Mầm non đến Phổ thông trung học nghỉ học từ chiều 14/9 để phòng tránh bão số 10. Theo đó, khoảng 700.000 học sinh ở Nghệ An đã được thông báo nghỉ học để tránh bão số 10.  (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Hà Tĩnh: Sáng ngày 14/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh đã có lệnh sơ tán dân để ứng phó với cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào đất liền. 

Hà tinh

Hà Tĩnh ra lệnh sơ tán hàng ngàn người

Lệnh sơ tán yêu cầu: Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân các xã vùng  ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi trú tránh an toàn.

Cụ thể: huyện Kỳ Anh sơ tán 1.163 hộ/ 3.126 người; TX. Kỳ Anh 1.226 hộ/ 2.913 người; KKT Vũng Áng 12 đơn vị/ 11. 810 người; Cẩm Xuyên 1.161 hộ/ 3.383 người; Thạch Hà 1.137 hộ/ 3.778 người; Lộc Hà 2.688 hộ/ 10.700 người; Nghi Xuân 3.257 hộ/ 10.986 người; TP. Hà Tĩnh 284 hộ/ 704 người.

Quảng Trị: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính yêu cầu đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống bão số 10.  Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai ngay việc gia cố, chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, hệ thống điện, thông tin liên lạc; đặc biệt đối với các nhà có mái lợp không kiên cố, các trường học, bệnh viện, các công trình đang thi công, bảng hiệu, biển quảng cáo…

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và dành thời gian để giáo viên tham gia tổ chức phòng chống bão tại trường học, Sở GD&ĐT thông báo các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 14/9 đến hết ngày 15/9. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

Đà Nẵng: Nghiêm cấm tất cả các tàu thuyền vươn khơi. Bên cạnh đó, các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Túy Loan và Cu Đê; thông báo cho nhân dân biết tin cảnh báo mưa lớn để chủ động phòng tránh. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

Trước đó, Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, lúc 10h ngày 14/9, vị trí tâm bão Doksuri đã nằm trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình khoảng 600 km về phía Đông; cường độ của bão mạnh lên cấp 11.

Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến về các giải pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có phương án cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước hết tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển.

ung pho bao so 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền còn hoạt động ven bờ, triển khai cấm biển

Tiếp tục kiểm đếm, thông tin cho tàu thuyền hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu khai thác thuỷ sản, tàu vận tải, tàu du lịch…) biết diễn biến của bão, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển về nơi tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

“Đây là trách nhiệm của các Đài thông tin duyên hải, Bộ Tư lệnh biên phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, chính quyền địa phương ven biển và gia đình các chủ tàu”, Phó Thủ tướng nói. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

bão số 10.9jpg

Ngư dân Đà Nẵng đội mưa khiêng tàu thuyền lên bờ.

Bộ GTVT vừa ban hành Công điện khẩn số 49 yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương ứng phó cơn bão số 10 trên biển Đông. Theo công điện, để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 10 trên biển Đông, Bộ GTVT yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 cho tàu thuyền để ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

doksurimy14

Dự báo đường đi của bão số 10 của Hải quân Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.