Hồ sơ tài liệu

Cập nhật động đất tại Nepal: Hơn 1.800 người thiệt mạng

26/04/2015, 09:06

Con số thiệt mạng trong vụ động đất tại Nepal đã lên tới hơn 1.805 người

Nhiều người dân mất nhà phải ngủ đường
Nhiều người dân mất nhà phải ngủ đường

Giới chức Nepal lo ngại, số người thiệt mạng có thể tăng cao vì còn nhiều người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Mặt khác, tình hình nhân đạo tại Nepal ngày một trầm trọng. Đêm qua, hàng nghìn người mất nhà buộc lòng phải ngủ ngoài vỉa hè trong thời tiết giá lạnh.

Nhiệm vụ cứu hộ tại Nepal ngày càng khó khăn hơn vì hệ thống liên lạc điện thoại và mạng đều bị ảnh hưởng dẫn tới đường truyền yếu; nhiều con đường bị trồi lún, gồ lên nứt toác.

Công tác cứu hộ đang gấp rút hơn bao giờ hết
Công tác cứu hộ đang gấp rút hơn bao giờ hết

Trước tình hình đó, nhiều quốc gia và tổ chức thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, Liên minh Châu Âu đề nghị hỗ trợ Nepal để khắc phục hậu quả. Đại sứ quán Mỹ tại Nepal hỗ trợ ban đầu 1 triệu USD đồng thời Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ đưa một đội cứu hộ và tìm kiếm tới giúp đỡ chính phủ Nepal.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Nepal để giúp đỡ thêm nữa”. Hôm nay, Trung Quốc đã triển khai một tìm kiếm cứu nạn gồm 62 người tới chung sức tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.