Xã hội

Cập nhật thiệt hại do mưa lũ bất thường tại miền Trung

29/03/2015, 10:41

Tính đến sáng 29/3, đợt mưa lũ bất thường đã gây thiệt hại nặng về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, giao thông…

DSC_1279
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Tơ

Theo báo cáo nhanh sáng 29/3 của Chi cục Phòng chống thiên tai Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Cục phòng, chống thiên tai), trong đợt mưa lũ vừa qua, tại tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết, gồm Đỗ Thanh Nhân (15 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) bị ngã xuống nước ngày 26/3 và Đinh Văn Ben (40 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long) bị nước cuốn trôi khi đi qua suối lúc 17 giờ ngày 27/3.

Cũng tại Quảng Ngãi, có 2 nhà bị sập đổ và 212 nhà bị ngập, 13 hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông, núi; 9 xe máy và 1 con trâu bị cuốn trôi. Bên cạnh đó, mưa lũ còn gây ngập úng 2.653,95 ha lúa và 1.123,33 ha rau, màu, cây lương thực. Diện tích ruộng lúa bị sa bồi, thủy phá là 4,5ha. Diện tích ao cá, tôm nuôi bị trôi là 18 ha.

Về giao thông, 2 cầu tạm tại huyện Nghĩa Hành bị cuốn trôi. Một số tuyến tỉnh lộ thuộc huyện Ba Tơ bị sạt lở, hư hỏng với chiều dài khoảng 210m (tuyến Ba Tơ - Ba Bích - Ba Nam 200m; tuyến Ba Tơ - Ba Trang 10m). Tuyến Tỉnh lộ 628 đoạn Thanh An - Long Môn bị sạt lỡ mái taluy dương bị sạt lở khoảng 40m3. Hiện nay, tuyến Tỉnh lộ 628, đoạn Long Môn-Làng Ren nhiều vị trí bị tắc ngẽn, chia cắt.

Cũng tại Quảng Ngãi, khu vực Hàng Gòn (sông Rin), thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà bị sạt lở khoảng 250m, làm hư hỏng 1 nhà dân (nhà phụ đã sập) và ảnh hưởng đến 6 hộ dân khác. Thôn Làng mạ, xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ bị sạt lở núi gây bồi lấp 1 nhà dân.

anh 4 Q.Ngai
Huy động phương tiện và bao cát nắn dòng chảy tránh sạt lở "nuốt" nhà dân tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa lũ đã gây gập úng 2.485 ha lúa và 123,5 ha hoa màu; 86,5 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng (50 ha tôm giống và 6,5 ha ao nuôi thủy sản). Nhiều tuyến đê bao nội đồng bị nứt, thấm... Một số tuyến đê bao bị ngập sâu, 3 đập dâng bằng cấp phối bị trôi.

Đợt mưa lũ cũng đã khiến QL1 đoạn từ xã Lộc Bổn đến xã Lộc Tiến thuộc huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ nhiều đoạn gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. QL 49B, đoạn qua xã Phong Bình bị ngập nhiều đoạn. Một số tuyến đường liên xã, liên thôn của huyện Quảng Điền bị ngập úng cục bộ tại các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, có nơi ngập sâu từ 0,2-0,3 m. Một số tuyến đường liên phường của thị xã Hương Trà bị ngập sâu từ 0,1-0,3 m.

Tại tỉnh Quảng Nam, đợt mưa lũ đã gây ngập úng 2.911 ha lúa và 1.559,5 ha hoa màu, làm hư hỏng 1 đập thủy lợi kiên cố và 1 đập tạm. Tổng thiệt hại ước tính: 81.903,8 triệu đồng.

Tại tỉnh Bình Định, có 20ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng và ngập úng; 5,17ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập: 5,17ha.

anh 5 Q.Ngai
 

Dự báo ngày 29/3, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế- Quảng Ngãi tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Trước đó, từ 19 giờ ngày 27/3 đến 19h ngày 28/03 các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; các khu vực còn lại có mưa nhỏ vài nơi. Một số trạm mưa lớn hơn như Huế (Thừa Thiên Huế) 154mm, Kim Long 9Thừa Thiên Huế) 54mm, Đà Nẵng 117mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 150mm. Từ 19h ngày 28/3 đến 1h ngày 29/03, các tỉnh trong khu vực có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể.

Tổng lượng mưa 3 ngày, từ 19h ngày 25/3 đến 19h ngày 28/3, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 100-200mm, các khu vực còn lại có mưa nhỏ vài nơi. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Trà My (Quảng Nam) 197mm, Nông Sơn (Quảng Nam) 338mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 195mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 309mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 219mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 240mm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.