Xã hội

Cấp sai 280 thẻ bảo hiểm y tế

23/03/2014, 18:37

Năm 2013, xã Xuân Quỳ có 1.330/2.260 khẩu thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính quyền xã đã cấp sai hơn 280 thẻ BHYT.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã cấp sai 280 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng và cấp thiếu 109 đối tượng thuộc diện chính sách.

Theo thống kê, năm 2013, xã Xuân Quỳ có 1.330/2.260 khẩu thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xã đã cấp sai trên 280 thẻ cho các đối tượng không thuộc diện thụ hưởng tại thôn Xuân Hương (thôn đặc biệt khó khăn) và cấp thiếu 109 thẻ của các đối tượng 67, hộ nghèo.

Nhiều người dân xã Xuân Qùy huyện Như Xuân vẫn chưa được thụ hưởng BHYT theo đúng quy định
Nhiều người dân xã Xuân Qùy huyện Như Xuân vẫn chưa được thụ hưởng BHYT theo đúng quy định

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quỳ cho hay: "Nguyên nhân dẫn đến việc cấp sai trên 280 thẻ BHYT là do nhận thức chưa đúng của cán bộ chính sách  xã về đối tượng được thụ hưởng. Còn việc cấp thiếu 109 thẻ là do việc rà soát đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời".

Qua khảo sát thực tế, hiện trên địa bàn xã này vẫn còn 45 đối tượng (trong tổng số 1.333 đối tượng được cấp thẻ của năm 2014) do sai về giới tính, ngày sinh nên đến nay vẫn chưa được bảo hiểm xã hội huyện Như Xuân cấp, đổi thẻ mới.

Sau khi phát hiện sự việc trên, chính quyền xã Xuân Qùy đã cho thu hồi trên 280 thẻ cấp sai trả về BHXH huyện Như Xuân. Mặt khác hoàn tất các thủ tục cần thiết để đối tượng chưa được cấp  thẻ BHYT.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.