Xã hội

Cấp thiết mở rộng dự án dân cư, xóa "điểm nóng" ngập lũ cửa ngõ Tam Kỳ

28/10/2021, 12:26

UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kiến nghị người dân xin mở rộng dự án đô thị, di dời khỏi "điểm nóng" ngập lũ.

Bao đời chung với lũ “ngang người”

Đầu mùa mưa lũ, anh Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh) tất bật dọn đồ đạc, chuyển lên tầng 2 phòng tránh ngập lũ. Căn nhà 2 tầng khang trang được xây dựng hơn 2 năm nay sát bên cánh đồng, nâng cao nền móng. Tuy nhiên, theo anh Trung: năm nào nước lũ cùng ngập đến ngang rốn. Cảnh chạy lũ “thường như cơm bữa”.

“2 đợt ngập lũ vừa qua còn chưa bằng đợt lũ năm 2018 và 2020. Nước bủa vây tứ phía, ngập gần lút nhà”, anh Trung nói.

img

Kênh, suối Tây Yên ven dự án Khu phố chợ Chiên Đàn được nạo vét, ,khơi thông dòng chảy về cửa cống cầu Ông Trang

Ở giữa làng, gia đình ông Nguyễn Quyên (68 tuổi, bố anh Trung) bao đời nay sống chung cảnh ngập lụt mỗi mùa mưa bão. Ám ảnh nhất trận lũ năm 1999 khiến vợ ông Quyên khi đi ghe thuyền bị lũ cuốn tử vong.

Ghi nhận PV, dù nằm ngay cửa ngõ phía Bắc của Tam Kỳ (Quảng Nam), nhưng khu vực cánh đồng Đàn Trung, Đàn Long (xã Tam Đàn) này nằm xen kẹp giữa các khu dân cư, QL1 thấp trũng hơn các vùng lân cận. Người dân thôn Đàn Trung cho hay, năm nào mưa lũ cũng khiến người dân tất tả chạy lụt. Đặc biệt, khi tỉnh hoàn thành hệ thống đê bao quanh TP.Tam Kỳ, khiến Tam Đàn trở thành nơi tụ nước thượng nguồn, lũ chồng lũ, thiệt hại cả tài sản, tính mạng.

Theo người dân, ngoài nguyên nhân khách quan, ở đợt bão số 5 vừa qua, đơn vị thi công dự án Khu phố chợ Chiên Đàn chưa kịp thời xử lý hệ thống thoát, khơi thông dòng chảy, khiến khu vực Đàn Trung, Đàn Long gặp lũ bất ngờ. Người dân viết đơn kiến nghị lên tỉnh, chủ đầu tư, thậm chí căng băng rôn ngăn thi công dự án để yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý tiêu thoát nước.

Đến nay, chủ đầu tư khắc phục hệ thống thoát nước trong và ngoài dự án, tình trạng ngập lụt cục bộ không còn. Nhưng theo người dân, vấn nạn ngập lũ (khi cả vùng trên dưới các khu dân cư lân cận bị ngập - NV) cần phải xử lý bằng các giải pháp tổng thể từ mở rộng hệ thống tiêu nước, mở rộng khu dân cư và di dời dân ra khỏi vùng thấp trũng...

img

Căn nhà 2 tầng được anh Trung xây dựng nhưng nhiều năm nay vẫn bị ngập lũ, người dân sống chung với cảnh ngập lụt mùa bão lũ mỗi năm

Trao đổi với PV, UBND huyện Phú Ninh cho hay, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Danh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đối thoại với các hộ dân xã Tam Đàn về giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực dự án Khu phố chợ Chiên Đàn.

Tại buổi đối thoại, ngoài giải pháp thoát lũ, giải quyết ngập úng, đền bù thiệt hại, phần lớn ý kiến các hộ dân đề nghị có biện pháp di dời khoảng 25 nhà dân và giải tỏa một số diện tích lúa bên cạnh dự án. Do đó, huyện kiến nghị UBND tỉnh cho phép mở rộng dự án khu phố chợ Chiên Đàn để di dời các hộ dân thường xuyên ngập lụt này, thu hồi diện tích lúa tại đồng Rộc Chợ (nằm sau lưng dãy dân cư dọc đường ĐT 615 khu vực giữa chợ cũ và chợ mới).

Cấp thiết mở rộng khu đô thị, đồng bộ hệ thống thoát lũ

Theo ông Danh, UBND tỉnh nghiên cứu bố trí thêm quỹ đất cho chủ đầu tư mở rộng dự án để tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước dọc suối Tây Yên. Với đặc thù vùng thấp trũng Tam Đàn khu vực dự án Chiên Đàn này, để xử lý triệt để vấn nạn ngập lụt cần đầu tư đồng bộ công trình thoát nước thủy lợi và thoát lũ mang tính cấp thiết này, và được người dân đồng thuận cao.

Đánh giá nguyên nhân tình trạng ngập úng khu vực dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, đơn vị có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ: qua kiểm tra thực địa, Sở NN&PTNT tỉnh nhận định khu vực đầu tư dự án khu phố chợ Chiên Đàn có diện tích lưu vực tập trung dòng chảy rất lớn, nhưng hệ thống tiêu thoát nước thực tế tại đây chưa tương xứng.

img

Nước khu vực cánh đồng thoát 2 cống cầu Ông Trang

img

Theo Sở NN&PTNT Quảng Nam, cần có giải pháp mở rộng khẩu diện cống dưới các cầu này để tiêu thoát lũ

Đáng kể, khu vực này có 2 vị trí cầu Ông Trang 1 và Ông Trang 2 trên QL1, nhưng miệng cống dưới đường QL1 còn nhỏ, khiến nước từ thượng nguồn suối Tây Yên thường xuyên bị tắc nghẽn tại các vị trí cầu trên, dẫn đến làm dâng mực nước từ thượng nguồi suối Tây Yên và tràn qua khu vực chợ Chiên Đàn cũ, gây ngập tăng thêm cho khu vực này.

Theo ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam, để giải quyết tình trạng ngập lũ cần rà soát kiểm tra khả năng thoát lũ của các công quá đường ứng với tần suất lũ thiết kế và lũ lịch sử để xác định miệng cống phù hợp. Về lâu dài, UBND tỉnh cần trình Bộ GTVT mở rộng khẩu diện cầu Ông Trang để thuận lợi trong thoát lũ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, sở kiểm tra thực tế và vừa có văn bản 241/BC-SXD báo cáo tỉnh, về thủ tục đầu tư dự án khu dân cư phố chợ Chiên Đàn đảm bảo theo quy định pháp luật, như: phê duyệt đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế, giấy phép xây dựng… Chủ đầu tư cần phối hợp sở ngành chức năng để rà soát, đánh giá ảnh hưởng ngập lũ, có biện pháp đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân.

img

Bờ kè, các hệ thống thoát nước trong và ngoài dự án đang được xây dựng. Người dân, chính quyền huyện Phú Ninh kiến nghị mở rộng dự án dân cư, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, đưa dân điểm nóng ngập lũ đến vùng cao ráo...

Trao đổi với PV, ông Lê Hoàng Thư, Giám đốc Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam cho hay (chủ đầu tư dự án Khu phố chợ Chiên Đàn) cho hay, thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ địa phương, ngành chức năng, người dân để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan ngập úng khu vực dự án.

Trước mưa lũ tháng 10/2021, Newland Quảng Nam hoàn thiện nạo vét mương thoát nước thuộc phạm vi dự án và đào mương thoát nước tạm (mương hở) nhằm khơi thông dòng chảy xung quanh. Đặc biệt, chủ đầu tư thỏa thuận, đền bù diện tích các thửa đất nằm ngoài ranh giới dự án chịu ảnh hưởng ngập úng không thể sản xuất cho người dân.

Ông Thư cho hay, đơn vị đang cố gắng hỗ trợ tối đa thiệt hại cho người dân và phối hợp với tỉnh để có biện pháp xử lý dứt điểm vấn nạn ngập lụt này. Kiến nghị mở rộng dự án chờ chủ trương của tỉnh và căn cứ theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng Quảng Nam thông tin, khu vực Tam Đàn được UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch nhiều dự án dân cư, đô thị, như: Khu phố chợ Chiên Đàn, Trung tâm Tam Đàn (xã Tam Đàn), vệt dân cư- thương mại – dịch vụ dọc tuyến QL1A, khu dân cư thương mại – dịch Hòa Trung… Đến nay, có dự án Khu phố chợ Chiên Đàn triển khai, hiện đạt hơn 80% tiến độ.

Theo công an huyện Phú Ninh, qua nắm tình hình ANTT khu vực dự án, có tình trạng một số cá nhân không có đất khu vực dự án nhưng cố tình lôi kéo, kích động gây cản trở thi công. Các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.