Điều tra

Cặp vợ chồng cùng 2 phụ nữ mua bán trái phép hóa đơn “khủng” ở Huế

18/12/2019, 20:27

Trong 4 đối tượng bị Công an Thừa Thiên-Huế khởi tố, Được và Nhàn là vợ chồng, đồng thời là giám đốc và kế toán Công ty TNHH Phan Thiện Phúc.

img
Công an đang dẫn giải đối tượng Phan Văn Được. Ảnh: C.A

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, Phan Văn Được (SN 1983, trú tại phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là Giám đốc Công ty TNHH Phan Thiện Phúc, có trụ sở đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên -Huế); Lê Mộng Nhàn (SN 1983, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền), là Kế toán trưởng Công ty, cùng 2 đối tượng khác là Đặng Thị Thu Ngân (SN 1981, trú tại Hương Toàn, thị xã Hương Trà), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1990, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Phan Thiện Phúc để bán cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị, doanh nghiệp là trên 31 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là trên 2 tỷ đồng. Được biết, Lê Mộng Nhàn là đối tượng trực tiếp xuất bán hóa đơn; 2 đối tượng Đặng Thị Thu Ngân và Nguyễn Thị Kim Ngân liên hệ bán hóa đơn cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cần hóa đơn để hợp thức hóa quyết toán thuế. Phan Văn Được và Lê Mộng Nhàn là vợ chồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Đặng Thị Thu Ngân và Phan Văn Được, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.