An ninh hình sự

Cặp vợ chồng "hờ" thuê nhà để bán ma túy

16/04/2015, 05:15

Diện khai nhận thuê nhà rồi đi mua ma túy, sau đó chia lẻ bán cho những ai có nhu cầu.

 

Hinh 2
Tang vật của vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội vừa tạm giữ Lê Văn Diện (SN 1990, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Đỗ Tuấn Việt (SN 1995, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Đỗ Thị Đài Trang (SN 1990, trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, tối 13/4, công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) bắt quả tang Việt đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện. Từ lời khai của Việt, công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Diện và Trang tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 gói ma túy dạng đá, một dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy, một chiếc cân tiểu li để cân ma túy và một gói ma túy đá đang dùng dở.

Ngoài ra, công an quận Bắc Từ Liêm còn bắt quả tang tại nơi ở của Diện và Trang ba đối tượng Trần Thị Kim Duyên (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm); Trần Quang Tiến (SN 1976) và Trịnh Minh Tuấn (SN 1985), cùng trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội, đang sử dụng ma túy.

Hinh 1
Đối tượng Lê Văn Diện

Tại cơ quan công an, Diện thừa nhận cùng với "vợ hờ" là Đài Trang thuê nhà tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để làm nơi giao dịch, bán ma túy cho các con nghiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.