An ninh hình sự

Cặp vợ chồng tổ chức cho 8 thiếu nữ vượt biên trái phép

10/09/2019, 13:03

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ hai vợ chồng tổ chức môi giới cho 8 cô gái trẻ vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

img
Hai vợ chồng Giáp Văn Long và Lò Thị Diện tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ.

Ngày 10/9, thông tin từ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối với Lò Thị Diện (SN 1986, trú tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Giáp Văn Long (SN 1987, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Được biết, Lò Thị Diện và Giáp Văn Long là vợ chồng, chuyên tổ chức môi giới cho các cô gái trẻ từ Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm, hết hôn và định cư trái phép tại nước bạn.

Trước đó, khoảng 11h, ngày 4/9, tổ công tác Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp tuần tra tại khu vực thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thì phát hiện 8 thiếu nữ, độ tuổi chỉ từ 15 đến 18 tuổi đang có dấu hiệu vượt biên trái phép sang Trung Quốc nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, những người này cho biết, được 2 vợ chồng Lò Thị Diện và Giáp Văn Long tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới.

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng đã bắt giữ vợ chồng Lò Thị Diện và Giáp Văn Long. Đến nay, cặp vợ chồng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Công án tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.