Điều tra

Cắt cổ người tình hơn 35 tuổi vì nghĩ là ...ma

03/12/2015, 18:38

Nam thanh niên cắt cổ người tình hơn mình 35 tuổi đến chết vì nghĩ là... ma có dấu hiệu tâm lý bất thường.

cat-co-nguoi-tinh
Nghi phạm cắt cổ người tình đến chết tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP. HCM)

Chiều 3/12, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho hay, đơn vị này đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Ma Đương (SN 1964, thôn Ka Rai 1, Ka Đơn, Đơn Dương).

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/12, Ya Khiện (SN 1995, con bà Đương) đi chơi về thì thấy mẹ mình chết ở bếp, cổ có vết cắt. Ngay sau đó, Ya Khiện đã báo cơ quan chức năng.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an đã thu được một con dao dính máu trên chiếc bàn trong nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sau khi nhận được tin, công an đã bắt giữ Trần Thế Hậu (SN 1989, Cao Bằng), đối tượng được cho là nghi phạm chính trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai có quan hệ tình cảm với bà Đương - người hơn nghi phạm 35 tuổi.

Tối 2/12, Hậu có đến nhà bà Đương chơi. Tại đây, Hậu nhìn và nghĩ bà Đương là ma nên dùng dao cắt cổ người tình.

Theo một điều tra viên, Hậu có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện, Hậu đã được di lý về Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra mở rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.