Xã hội

Cắt gan cứu sống một bệnh nhi

10/06/2015, 06:06

Các bác sỹ đã phẫu thuật thành công cho bé Đoàn Thế Bảo có khối u máu lớn ở gan phải với nhiều đường...

53

Bé Bảo đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, các bác sỹ đã phẫu thuật thành công cho bé Đoàn Thế Bảo (2 tháng tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang) có khối u máu lớn ở gan phải, với nhiều đường thông bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch gan, gây suy tim. Sau ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ đồng hồ, tình trạng suy tim và tăng áp phổi của bé Bảo được kiểm soát tốt.

Theo bác sỹ Lê Hồng Quang, phụ trách Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhi T.Ư, dấu hiệu huyết động bất thường kết hợp tình trạng tăng áp phổi nặng đã hướng các bác sỹ tới khả năng cháu bị bệnh lý ngoài tim, có thể là ở gan. Và kết quả siêu âm dopler gan cấp cứu phát hiện khối u máu lớn ở gan phải với nhiều đường thông bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch gan. Đây chính là thủ phạm khiến cháu bé suy tim nặng, tăng áp phổi nặng. Được biết, đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc bệnh lý này được cứu sống tại Bệnh viện Nhi T.Ư. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.