Điều tra

Cắt mái nhà, cuỗm một lúc 30 chiếc điện thoại di động ở Bình Dương

27/03/2019, 18:25

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng đi vắng, đối tượng đã cắt mái nhà, trộm 30 chiếc điện thoại di động...

img
Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Chiều 27/3, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1968, ngụ TX. Thuận An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/3, chị Nguyễn Thi K.H. (SN 1978, quê Bến Tre, tạm trú Thuận An) có việc đi ra ngoài nên đóng cửa hàng điện thoại di động ở khu phố Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TX. Thuận An.

Lúc trở về nhà, chị H. phát hiện bị mất trộm 30 chiếc điện thoại, nhiều thẻ cào trị giá khoảng 135 triệu đồng. Chị H. đã trình báo công an.

Khi Công an Thuận An khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ki - ốt của chị H. đồ đạc bị xáo trộn, phía trên mái có 1 lỗ hổng lớn bị cắt.

Qua điều tra, xác minh Công an thị xã Thuận An đã bắt được nghi can Phạm Văn Hoàng.

Tại cơ quan công an, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, đối tượng Hoàng đã khai nhận mình chính là kẻ gây ra vụ trộm tại ki ốt của chị H.

Hoàng thừa nhận, sau khi trộm được tài sản đã mang số điện thoại trên về phòng trọ rồi đưa cho một người tên N.P.H.A. (34 tuổi) đem đi bán giùm được 36 triệu đồng. Hoàng đã cho H.A. 10 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 đôi bông tai vàng, 1 nhẫn vàng, 9 card điện thoại và 25 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng Hoàng đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.