Xã hội

Cát tặc vẫn lộng hành trên sông Đồng Nai, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm

07/04/2020, 17:18

Tình trạng “cát tặc” lén lút rút ruột lòng sông Đồng Nai vẫn diễn ra nhức nhối nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng.

img
Đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh (TP Biên Hòa) bị sạt lở ăn sâu vào đất liền.

Tiểu thương nơm nớp lo sợ lo hà mã "nuốt" chợ

Một ngày đầu tháng 4, PV Báo Giao thông quay trở lại khu vực chợ Tân Hạnh (TP Biên Hòa) - nơi cách đây hơn 2 năm bị “hà bá” nuốt hàng chục ki ốt xuống sông còn nguyên vết tích đoạn bờ kè dài hàng chục mét ngay gần chợ. Theo quan sát, tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn, những vết nứt đã khoét thành hàm ếch rộng vào bên trong sạp của tiểu thương. Những mái tôn bị đổ sập, một đoạn bờ kè bê tông nằm ngổn ngang bên dưới bờ sông.

Tiểu thương tại chợ Tân Hạnh phải buôn bán trong tâm trạng thấp thỏm bởi mùa mưa đang đến gần. Đoạn bờ kè bị nước ăn sâu đã đổ sập hơn 2 năm vẫn chưa được khắc phục.

“Đoạn sông này gần khu vực nước xoáy rất nguy hiểm. Nhìn từ phía bờ sông vào có thể thấy nhiều vết nứt đang ăn sâu vào ngôi chợ. Mùa mưa bão sắp đến, tình trạng khai thác cát diễn ra ngày càng phức tạp khiến sạt lở thêm nghiêm trọng, các tiểu thương luôn nơm nớp lo sợ”, bà Huỳnh Thị Hồng, chủ sạp bán gà cuối chợ vừa nói vừa chỉ tay ra phía bờ sông.

Theo ghi nhận mới nhất của PV, dọc theo bờ sông Đồng Nai từ đoạn thượng nguồn thuộc huyện Tân Phú đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cả hai bên bờ nhiều đoạn bị sạt lở. Phía hạ nguồn các nhánh kênh, rạch cũng bị rút ruột, bất chấp lực lượng chức năng truy bắt. Rất nhiều đoạn, đất vườn của người dân bị ăn sâu, đất đai trôi tuột xuống sông.

img
Nhiều tiểu thương chợ Tân Hạnh trước nỗi lo ngôi chợ bị sạt lở nghiêm trọng.

Tương tự, đoạn sông Đồng Nai qua huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa cũng bị băm nát do tình trạng hút cát lậu diễn ra phức tạp, nhiều ghe tàu từ các tỉnh lân cận kéo đến. Vùng hạ du sông Đồng Nai thuộc huyện Nhơn Trạch và sông Thị Vải, tình trạng cát tặc lén lút hoạt động gây ảnh hưởng đến bờ sông và các hộ nuôi thủy sản.

Nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng

Trước tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở ven sông, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đợt truy quét tình trạng hút cát trái phép nhưng do lợi nhuận quá cao, các “đội quân” hút cát trái phép vẫn hoạt động bất chấp pháp luật. Chỉ trong tháng 3/2020, lực lượng CSGT đường thủy, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hơn 10 phương tiện thủy hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Tại đoạn sông trước trụ sở Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục phương tiện thủy vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ đang neo đậu trên sông, trong đó có nhiều tàu hút cát trái phép đã bị mục nát.

img
Lực lượng công an tạm giữ tàu hút cát trái phép trên sông Đồng Nai ngày 17/3.

Mới đây nhất, rạng sáng 28/3, Tổ công tác Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra đoạn qua xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) kiểm tra phương tiện BKS:LA-00808, (trọng tải 106 tấn) do ông Trần Văn Tú, (SN 1989, ngụ Tiền Giang) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra ông Tú không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số cát đang chở trên tàu. Chiều cùng ngày, CSGT cũng "mật phục" kiểm tra phát hiện 2 tàu không số hiệu, không đăng ký đang vận chuyển cát trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Long Hưng (TP Biên Hòa). Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật gồm các phương tiện bơm hút cát, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 17/3, Tổ Công tác của đội CSGT đường thủy, cũng bắt quả tang 1 vụ bơm hút cát trái phép thuộc khu vực Cù lao Hiệp Hòa, (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Lực lượng chức năng tạm giữ 1 phương tiện thủy dài khoảng 8,5m, gắn các thiết bị chuyên dụng để bơm hút cát và 1 phương tiện thủy trọng tải 37 tấn cùng cát vừa được hút trộm.

img
Các phương tiện thủy hút cát trái phép bị tạm giữ.

Theo đánh giá của một cán bộ trong đoàn liên ngành, do nguồn cát phục vụ xây dựng được đẩy giá cát nên các đối tượng bất chấp pháp luật để hút cát trái phép. Các đối tượng hoạt động bơm hút cát trái phép ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn tránh né lực lượng kiểm tra như: thuê người theo dõi, bám sát các lực lượng làm nhiệm vụ, tăng công suất các loại máy bơm để rút ngắn thời gian hút cát.

Khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đánh chìm phương tiện, chống trả quyết liệt rồi bỏ trốn. Thời gian qua xảy ra tình trạng các đối tượng sử dụng điện thoại di động để gọi điện nhắn tin đến số điện thoại cá nhân của cán bộ chiến sĩ cung cấp thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận xử lý thông tin.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 tháng đầu năm, thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng CSGT đã lập biên bản 369 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy, bắt 2 vụ chở dầu lậu với 4.280 lít. Riêng trong xử lý khai thác cát trái phép đã bắt và tạm giữ hơn 10 phương tiện để xử lý.

“Trong thời gian tới lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp bơm hút cát trái phép trên sông”, vị lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Nai thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.