Giao thông

Cầu 420 tỷ đồng nối Bình Dương - Đồng Nai thi công thế nào?

12/05/2022, 17:46

Sau 4 tháng khởi công, nhà thầu thi công cầu Bạch Đằng 2 đang sốt ruột vì máy móc đưa đến công trường phải trùm mền, gây lãng phí.

Sau gần 5 tháng khởi công, công trình cầu Bạch Đằng 2 vẫn đang thi công ì ạch do gặp khó khăn vì vướng mặt bằng 2 đầu tuyến.

Quan sát của PV cho thấy phía bờ xã Bạch Đằng (Thị xã Tân Uyên, Bình Dương) nhà thầu đã huy động sà lan, đang triển khai đóng cọc khoan nhồi các mố trụ cầu.

Ngược lại, phía bên kia sông Đồng Nai thuộc xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) thì yên ắng, công tác thi công "đứng hình", không thấy bóng dáng công nhân. Nguyên nhân do nhà thầu không có đường công vụ để tập kết thiết bị máy móc thi công.

img

Thi công trụ cầu Bạch Đằng 2 phía bờ Bình Dương.

Dẫn chúng tôi ra phạm vi dự án phía bờ sông Đồng Nai, anh Nguyễn Trọng Liêm - Chỉ huy trưởng thi công cho biết, đến nay nhà thầu đã xây dựng xong Ban điều hành, lán trại, tập kết thiết bị máy móc đảm bảo thi công tức thời.

Phía bờ Bình Dương sau khi huy động máy móc, sà lan nhà thầu đang thi công đang khoan 10 cọc khoan nhồi. Huy động thêm máy móc, nhân lực đến công trường để sẵn sàng thi công đồng loạt các hạng mục tiếp theo.

"Hiện tại bờ phía Đồng Nai đơn vị thi công chưa có đường công vụ để tiếp cận bờ sông nên chưa thể thi công. Việc bàn giao mặt bằng chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thành dự án", ông Liêm nói.

img

Thi công đóng cọc nhồi cầu Bạch Đằng xuyên đêm.

Ông Hoàng Tuấn - Giám đốc điều hành dự án cho biết, tiến độ dự án phải hoàn thành trong 15 tháng từ ngày khởi công (cuối tháng 3/2023). Để hoàn thành đúng tiến độ phải thi công đồng loạt cả 2 hướng Đồng Nai và Bình Dương.

Đường găng của dự án thuộc phạm vi công trình do Tập đoàn Cienco 4 phụ trách, hiện nhà thầu chưa thể thi công do vướng 5 hộ dân, không có đường công vụ và chưa được bàn giao mặt bằng.

Dự án khởi công hơn 4 tháng, mặt bằng vẫn còn vướng cả 2 đầu bờ sông. Hiện tiến độ không thể đẩy lên được và khó hoàn thành, gây lãng phí thiết bị, máy móc đã huy động đến công trường.

"Trong thời gian qua, nhà thầu đã tích cực phối hợp và mong rằng địa phương đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để sớm thi công dự án và thông xe đúng kế hoạch", ông Tuấn nói.

img

Lán trại công nhân phía bờ Đồng Nai đã xây dựng xong nhưng vắng bóng người do chưa có việc làm.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) xác nhận công tác bàn giao mặt bằng đang bị chậm so với kế hoạch. Đến nay xã chưa nhận được hồ sơ chính thức về diện tích phải bàn giao mặt bằng.

"Các hồ sơ mặt bằng dự án cầu Bạch Đằng 2 do huyện phụ trách, xã chỉ phối hợp với huyện trong công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai để làm cơ sở đền bù", vị lãnh đạo UBND xã Bình Lợi thông tin.

Trước đó vào cuối tháng 12/2021, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách, mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 492 phụ trách thi công.

Cầu Bạch Đằng 2 có tổng chiều dài hơn 2,8km; trong đó, cầu chính dài khoảng 410m, rộng 17m, có 4 làn xe. Sau hoàn thành, cầu Bạch Đằng 2 sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông giúp kết nối giao thương các KCN phía bắc của tỉnh Bình Dương với TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.