Bạn cần biết

"Cậu bé Google" đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia 2018

11/07/2018, 16:28

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, "Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh có tổng điểm 56,78.

minh2-1474812328601_1503828238_VnEx

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, "Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh có tổng điểm 56,78

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018 của 63 tỉnh thành, điểm thi của các thí sinh nổi tiếng cũng nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Phan Đăng Nhật Minh, thí sinh nổi tiếng với biệt danh "cậu bé Google" và danh hiệu quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 cũng nhận được nhiều lời chúc mừng khi đạt được kết quả khá cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Cụ thể, nam sinh THPT Hải Lăng (Quảng Trị) đạt điểm số khá cao - 56,78 điểm. Cụ thể, điểm thi các môn của cậu là Toán 8,6; Ngữ văn 6,25; Vật lý 8,5; Hóa học 9; Sinh học 6,75; KHTN 8,08 và Tiếng Anh 9,6.

Được biết, sau kì thi Nhật Minh sẽ lên đường sang Úc du học tại ĐH Swinburne với học bổng trị giá 35.000$ giành cho vị trí quán quân của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

21148362-481963035501222-108230213-n_1503827926_Vn

Nhật Minh là quán quân thứ 17 của Đường lên đỉnh Olympia

Phan Đăng Nhật Minh được nhiều người biết đến vì từ 6 tháng tuổi Nhật Minh đã biết được một số đồ vật hoặc màu, 18 tháng tuổi biết đọc chữ chạy trên màn hình tivi... Đi học mẫu giáo, gia đình tiếp tục phát hiện Nhật Minh biết làm phép tính rất nhanh... Cứ như thế, cậu bạn đã được dân làng vùng đất Hải Lăng, Quảng Trị gọi là "thần đồng" từ bé.

Tên tuổi của Nhật Minh được cả nước biết đến sau khi trở thành quán quân Chinh Phục 2014 - cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS với kiến thức bao quát ở nhiều lĩnh vực, đòi hỏi khả năng trả lời nhanh, chính xác. Từ đó, Nhật Minh lại gắn với những biệt danh như "cậu bé Google".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.