Hạ tầng

Cầu Đà Rằng đã khai thác bình thường

12/03/2014, 09:30

Ngày 11/3, ông Nguyễn Đức Thắng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đã khắc phục xong sự cố dịch chuyển cầu Đà Rằng.

Ngày 11/3, ông Nguyễn Đức Thắng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đã khắc phục xong sự cố dịch chuyển cầu Đà Rằng.

img

Theo ông Thắng, từ 22h ngày 10/3, toàn bộ công tác sửa chữa đã hoàn tất và tiến hành thông xe khai thác bình thường. Dự kiến ban đầu, việc sửa chữa, khôi phục phải mất 4 ngày, tuy nhiên các đơn vị thi công đã làm liên tục ngày đêm nên chỉ mất hơn hai ngày.


Theo Tổng cục Đường bộ VN, nguyên nhân cầu Đà Rằng bị dịch chuyển là do sau thời gian 8 năm khai thác, gối cầu tại nhịp số 28 có hiện tượng lệch, hơi bị sệ xuống. Song hiện tượng này không đáng ngại, là hiện tượng bình thường xảy ra ở các cây cầu dạng này sau một thời gian khai thác nhất định. Giải pháp xử lý cho là kê lên, dán keo lại theo quy trình bảo trì thông thường các cây cầu đường bộ. Cầu Đà Rằng nằm trên QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, dài  hơn 1.525m, có 36 nhịp, rộng 12,5m, khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng 11/2004.

N.Đ.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.