Hạ tầng

Cầu Mỹ Lợi sẽ hoàn thành trước 2/9

02/06/2015, 16:29

Đó là khẳng định của nhà đầu tư dự án cầu Mỹ Lợi nối Tiền Giang và Long An.

IMG_2447
Tiến độ cầu Mỹ Lợi đang được đẩy nhanh từng ngày

Chiều muộn ngày 1/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Lợi. Thứ trưởng chỉ đạo Ban QLDA 7, nhà đầu tư tập trung tối đa nhân lực, thiết bị... sớm hoàn thành dự án vào ngày 15/8 để chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành GTVT, kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII.

Theo ông Cao Thanh Hoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư cầu Mỹ Lợi cho biết, tiến độ của dự án cầu Mỹ Lợi hiện đang kiểm soát tốt. Đơn vị thi công đã hoàn thành lao lắp dầm của 19/26 nhịp dẫn, còn 7 nhịp đang tiếp tục thực hiện. Cứ nhịp nào lao lắp xong sẽ tiến hành đổ bê tông mặt cầu, lắp lan can, bó vỉa luôn. Hai nhịp biên của trụ chính đúc hẫng cân bằng sẽ được hợp long vào ngày 17/7, nhịp chính hợp long vào ngày 20/7.

Cầu Mỹ Lợi do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 và Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Ông Hoa cho biết, do vướng mặt bằng phía Long An đến tháng 7/2014 mới bàn giao, nhà đầu tư phải rất nỗ lực để đạt tiến độ theo hợp đồng.

Lúc cao điểm trên công trường có 700 cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia thi công. Hiện tại trên công trường có hơn 500 cán bộ kỹ thuật, công nhân đang thi công 3 ca liên tục. Đường dẫn hai đầu cầu cũng được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo đưa vào sử dụng đồng bộ.

IMG_2444
Nhịp chính của hai trụ đúc hẫng sẽ được hợp long vào ngày 20/7

Tại cuộc kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao Ban QLDA 7, Nhà đầu tư, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thời gian vừa qua, thi công đảm bảo kế hoạch đề ra. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất (dự kiến 15/8).

Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA, Nhà đầu tư, TVGS tích cực, tăng cường giám sát, các biện pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Vì trong thời gian cuối dự án đang trong quá trình thi công cao điểm, thời tiết miền Nam đang vào mùa mưa nên dẫn đến nguy cơ cao có thể gây mất an toàn.

Thứ trưởng cũng nhận thấy công trường còn nhiều bề bộn, cần phải thường xuyên nhắc nhở các đội thi công sắp xếp gọn gàng hơn. Thứ trưởng đặc biệt lưu Ban QLDA 7, nhà đầu tư phải chú ý đến chất lượng của công trình, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng.

Yêu cầu đơn vị rà soát lại tiến độ để đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ bản mặt cầu, gắn bó vỉa, lan can, đảm bảo mỹ quan, sự êm thuận bản mặt cầu. Lưu ý đẩy nhanh tiến độ đường đầu cầu, tập trung thiết bị triển khai thi công, tính toán dự phòng thời tiết khi mùa mưa đang đến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.