Xã hội

Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng, xả trạm thu phí gần 5 tiếng

09/02/2019, 07:47

Do lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến, buộc trạm phải xả không thu phí gần 5 tiếng

img
Chiều mùng 4 Tết, trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm, không thu phí liên tục gần 5 tiếng

Sáng 9/2 (mùng 5 Tết), ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, lượng xe qua cầu Rạch Miễu chiều mùng 5 Tết tăng đột biến, trạm thu phí buộc phải xả trạm, không thu phí gần 5 tiếng.

Theo đó, từ chiều 8/2 lượng ô tô khách, ô tô tải, mô tô, xe máy…từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đi về TP.HCM tăng đột biến khiến giao thông trên QL60 ùn ứ nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ khu vực vòng xoay Tân Thành, huyện Châu Thành (Bến Tre) đến cầu Trung Lương, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) dài hơn 10km. Trước tình hình này, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm từ 16h47 đến gần 22h trạm mới thu phí trở lại.

Nhiều tài xế ô tô tải cho biết, mất hơn một tiếng rưỡi mới di chuyển được quãng đường chưa đến 10 km từ TP. Bến Tre đến TP. Mỹ Tho.

img
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích qua cầu Rạch Miễu

Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã phối hợp CSGT Tiền Giang ngăn dòng xe từ phía Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu. Sau đó, cho từng đợt phương tiện lưu thông một chiều qua cầu nhằm giải tỏa phương tiện giao thông trên tuyến QL60, bị ách tắc giao thông phía bờ Bến Tre nhờ vậy hơn nửa tiếng sau QL60 được thông thoáng.

Theo dự báo, những ngày tới, số lượng phương tiện đổ về TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cao, tình trạng kẹt xe trên tuyến sẽ tái diễn. Hầu hết các tuyến QL.60 (Bến Tre) và QL1 (Tiền Giang) đều có lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.