An ninh hình sự

Cẩu tặc bắn Công an Sóc Trăng trọng thương

25/07/2017, 07:24
image

Bị truy đuổi, cẩu tặc dùng súng tự chế bắn trả, làm 1 thượng sỹ công an Sóc Trăng trọng thương.

sung-tu-che

Bị truy bắt, đối tượng trộm chó đã dùng súng tự chế bắn trả, làm 1 thượng sỹ công an bị trọng thương (Ảnh minh họa)

Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị này đã đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng nghi trộm chó, bắn trọng thương Thuợng sỹ công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong lúc Tổ tuần tra ANTT thuộc Công an huyện Thạnh Trị (gồm 6 cán bộ, chiến sĩ) đang làm nhiệm vụ tại xã Lâm Tan (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng). Khi đến ấp Kiết Lập A, thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không những không dừng xe mà còn tăng ga bỏ chạy, lập tức bị tổ công tác truy bắt. Lúc này, đối tượng ngồi sau được cho là dùng súng tự chế bắn trúng bụng thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy bị thương nặng, phải vào viện cấp cứu. Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng nghi cẩu tặc còn ném bột ớt về phía công an hòng tẩu thoát.

Thượng sỹ Duy sau đó, được Tổ tuần tra đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu với một vật nhọn có cán gỗ dài khoảng 30cm, đầu gắn thanh kim loại nhọn khoảng 10cm chạm vào gan.

Theo thượng tá Lý Hoàng Thâm, Phó Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), 2 người này bị nghi trộm chó, 1 tên đã dùng súng tự chế bắn mũi chĩa nhọn bằng kim loại vào bụng chiến sĩ Duy. “Có thể họ là người ngoài tỉnh và đêm tối nên anh em không kịp nhìn biển số xe”, thượng tá Duy nói.

Được biết, hiện tại sức khỏe của thượng sỹ Nguyễn Khánh Duy đã qua cơn nguy kịch.

Vụ cẩu tặc bắn Công an trọng thương ở Sóc Trăng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.