Bóng đá

Cầu thủ "đạo đức nhất" Sài Gòn FC phải trả giá vì hành vi khó chấp nhận

27/10/2020, 11:38
image

Cầu thủ Thanh Thụ của CLB Sài Gòn FC bị treo giò 2 trận vì cố tình ném bóng vào mặt Hồng Duy (HAGL).

Sáng 27/10, Ban Kỷ luật VFF đã họp và đưa ra án phạt với các hành vi vi phạm tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Theo đó, cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ của CLB Sài Gòn bị treo giò 2 trận vì hành vi ném bóng vào mặt Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL.

Ở thời gian bù giờ trận đấu giữa Sài Gòn FC và HAGL, Thanh Thụ được giao ném biên nhưng lại nhằm thẳng vào mặt Hồng Duy cạnh đó để ném.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa nhưng HLV Vũ Tiến Thành bên phía Sài Gòn FC lại khẳng định ông Tấn Anh “nói bậy” và Thanh Thụ là cầu thủ “đạo đức nhất đội”.

Sau khi xem xét báo cáo giám sát trận đấu cùng băng ghi hình, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt như vừa nêu.

Cũng ở trận đấu trên, ngoài án phạt cho Thanh Thụ, Ban Kỷ luật VFF treo giò thủ thành Bửu Ngọc của HAGL 2 trận do có hành vi xô đẩy trọng tài. Ngoài ra, Bửu Ngọc còn phải nộp phạt 5 triệu.

Bên cạnh đó, cầu thủ Văn Hạnh của CLB Hải Phòng nộp phạt 15 triệu đồng và treo giò 2 trận (vì thẻ đỏ).

Văn Hạnh có ý định ăn thua đủ với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ và đánh vào mặt cầu thủ Nam Định trong trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định diễn ra cuối tuần qua.

Ngoài ra, BTC sân Thiên Trường bị phạt 20 triệu đồng vì để VĐV có hành vi phản cảm trên khán đài, ném đồ vật và tràn xuống khu kỹ thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.