Bóng đá

Cầu thủ Đông Nam Á có giá trị hơn cả tuyển Việt Nam sắp sang châu Âu?

30/04/2020, 08:22

Chanathip Songkrasin nhiều khả năng sẽ chuyển tới châu Âu thi đấu khi Consadole Sapporo buộc phải bán anh để trang trải nợ nần.

img
Chanathip (áo trắng) trong màu áo Consadole Sapporo

Đại dịch Covid-19 đang khiến bóng đá thế giới điêu đứng, nhiều CLB lâm vào cảnh thua lỗ. CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản đương nhiên cũng nằm trong số này.

Theo tính toán sơ bộ, đội bóng cũ Công Vinh từng khoác áo thụt két tới 140 triệu yên mùa giải này vì J-League 1 bị hoãn.

Trong bối cảnh đó, Consadole Sapporo đang tính tới việc giảm lương và bán một vài cầu thủ để giải quyết khó khăn.

Tờ SMM Sport cho hay, rất có thể Chanathip Songkrasin sẽ ra đi. Messi Thái là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở đội bóng này (khoảng 5.900 USD/tuần).

Bên cạnh đó, bản thân Chanathip cũng nhiều lần bày tỏ ý định muốn sang châu Âu thi đấu để phát triển sự nghiệp.

Giá trị chuyển nhượng của tiền vệ Thái Lan hiện tại rơi vào khoảng hơn 2,6 triệu euro (tương đương khoảng 66 tỷ đồng), cao hơn giá trị của cả đội tuyển Việt Nam.

Con số thực tế có thể còn cao hơn bởi anh đã thể hiện được năng lực trong những ngày tháng chơi bóng ở J-League.

Nếu sang châu Âu, đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp Chanathip. Dẫu vậy, với thể hình nhỏ bé, không dễ để anh có thể thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.