Bóng đá

Cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất thế giới bị bắt giữ vì lý do khó đỡ

22/01/2023, 10:50

Cựu hậu vệ Barcelona - Dani Alves đã bị bắt giữ để điều tra cáo buộc quấy rối tình dục.

AFP đưa tin, một tòa án Tây Ban Nha ngày 20/1 đã ra lệnh giam giữ hậu vệ người Brazil Dani Alves mà không được bảo lãnh sau khi ngôi sao này bị bắt ở Barcelona với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ.

img

Dani Alves bị tòa án Barcelona điều tra với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ tại hộp đêm ở Barcelona

Theo tố cáo của nạn nhân, đêm 30/12/2022, Alves đi cùng một nhóm bạn tới hộp đêm Sutton.

Nạn nhân và cựu cầu thủ của Barcelona đã làm quen khi nhóm bạn của hai người tình cờ đứng gần nhau.

Sau đó, khi di chuyển tới nhà vệ sinh, cô đã bị cầu thủ người Brazil bám theo và thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Cô đã báo ngay cho người bạn của mình và nhanh chóng liên lạc với cảnh sát địa phương để trình báo sự việc.

Khi cảnh sát tới hộp đêm, Dani Alves và nhóm bạn của anh đã rời đi.

Một nguồn tin từ tòa án cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện việc giam giữ vì cho rằng có nguy cơ Alves sẽ bỏ trốn.

AFP sau đó đã liên lạc với đại diện của CLB UNAM Pumas của Mexico - nơi mà hậu vệ sinh năm 1983 đang thi đấu, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Còn với Alves, anh đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Cựu sao Barcelona xác nhận đúng là có tới hộp đêm Sutton, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và không có chuyện gì xảy ra.

CLB Pumas UNAM đã thông báo đã chấm dứt hợp đồng của Dani Alves sau khi hậu vệ kỳ cựu người Brazil bị bắt ở Tây Ban Nha.

Dani Alves đang được ghi nhận là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử với 42 chiếc cúp trong sự nghiệp.

Trong đó phải kể tới 3 chức vô địch Champions League, 6 La Liga cùng Barcelona; thêm vào đó là 1 Serie A Cùng Juventus và 2 Ligue 1 cùng PSG.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.