Bóng đá

Cầu thủ Indonesia đi vào lịch sử ở châu Âu trước khi dự AFF Cup

28/11/2021, 06:30

Tiền vệ Egy Maulana trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ghi bàn ở giải vô địch quốc gia Slovakia.

Tại vòng 16 Giải vô địch quốc gia Slovakia, FK Senica có cuộc đọ sức với Zilina.

img

Egy Maulana trở thành cầu thủ đầu tiên của Indonesia ghi bàn tại giải VĐQG Slovakia

Ngay phút 16, tiền vệ Egy Maulana đã đưa đội chủ nhà FK Senica vươn lên dẫn trước nhưng sau đó bàn phản lưới nhà của Halabrin đã giúp đội khách ra về với 1 điểm.

Bàn thắng mở tỷ số trong cuộc đọ sức này cùng là pha lập công đầu tiên của Egy Maulana tại Slovakia Super League.

Pha lập công trên giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Indonesia ghi bàn thắng ở giải VĐQG Slovakia.

Trước đó, cầu thủ 21 tuổi đã được HLV Shin Tae Yong điền tên vào danh sách dự AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, đến ngày 24/11, Egy Maulana đã phải rời đại bản doanh của đội bóng “xứ vạn đảo” tại Thổ Nhĩ Kỳ để trở về phục vụ CLB.

Do AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu của FIFA Days nên nhiều khả năng CLB FK Senica sẽ không nhả người.

Cầu thủ sinh năm 2000 chỉ có thể trở về hội quân cùng Indonesia vào ngày 19/12, thời điểm bắt đầu nghỉ đông nhưng với điều kiện Indonesia phải vượt qua được vòng bảng.

Nhưng đó cũng chỉ là dự tính, bởi năm nay thầy trò HLV Shin Tae Yong rơi vào bảng đấu rất khó khăn khi có cả đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Thế nên, việc trở thành một trong hai đội có tấm vé đi tiếp là điều không hề đơn giản. Theo lịch, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore.

Cuộc hành trình của thầy trò HLV Shin Tae Yong tại giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ bắt đầu bằng cuộc đọ sức với Campuchia vào ngày 9/12 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.