Bóng đá

Cầu thủ Malaysia từ chối lên tuyển vì lý do cực khó đỡ

29/01/2022, 20:20

Nhiều cầu thủ trẻ của Malaysia không muốn lên tuyển U23 vì sợ thua và bị dư luận trong nước “ném đá” như lứa đàn anh.

Hôm 29/1, U23 Malaysia hội quân lần thứ nhất để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Tuy nhiên, đội bóng áo vàng đen đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc gọi cầu thủ lên tuyển.

img

Nhiều cầu thủ của Malaysia không muốn hội quân để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á

Lý do là các cầu thủ trẻ của Malaysia đang e sợ việc bị dư luận “ném đá” nếu thi đấu không tốt.

Dù AFF Cup 2020 đã kết thúc cách đây khoảng 1 tháng nhưng người hâm mộ của Malaysia vẫn chưa hề nguôi giận và liên tục công kích các cầu thủ vì đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các cầu thủ trẻ khiến họ không muốn cống hiến cho đội bóng nước nhà.

Trong khi đó, HLV trưởng Brad Maloney cũng đang nhiễm Covid-19 và phải đến ngày 3/2 mới có thể trở lại. Người hiện đang nắm quyền thay ông là trợ lý Khan Hung Meng.

Hiện tại, cầu thủ đang chơi bóng ở Nam Mỹ là Wan Kurzi đã được Liên đoàn bóng đá Malaysia xin phép CLB chủ quản cho trở về để khoác áo “bầy hổ” thi đấu tại giải khu vực.

Trong năm 2022, tuyển U23 Malaysia sẽ phải tham dự rất nhiều giải đấu lớn như U23 châu Á 2022 vào tháng 2, SEA Games 31 vào tháng 5, VCK U23 châu Á vào tháng 6 và ASIAD vào tháng 9.

Thông tin liên quan, HLV Kim Pan-gon mới đây đã được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia thay ông Tan Cheng-hoe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.