Bóng đá

Cầu thủ Nhật Bản không thể giúp Liverpool giành Siêu cúp Anh

30/08/2020, 06:47

Minamino ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp Anh nhưng Liverpool vẫn phải nhận thất bại trước Arsenal.

img
Arsenal đánh bại Liverpool để giành Siêu cúp Anh. Ảnh Getty

Đêm 29/8, rạng sáng 30/8, trận tranh Siêu cúp Anh giữa Arsenal và Liverpool đã diễn ra. Được đánh giá cao hơn đối thủ, The Kop gần như ngay lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đoàn quân áo đỏ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, đáng kể nhất là tình huống van Dijk đưa bóng vào lưới Pháo thủ nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Dẫu vậy, Arsenal mới là bên được ăn mừng trước. Phút 12, Aubameyang dứt điểm đẳng cấp hạ gục Alisson mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, Liverpool dồn lên, tạo ra sức ép liên tục. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút tỏ ra vô duyên, The Kop không thể tìm thấy bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Klopp lần lượt tung Minamino, Keita, Brewster vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi Minamino phối hợp cùng Salah trước khi xé lưới Arsenal ở phút 73.

Tỉ số 1-1 được 2 bên duy trì tới hết 90 phút buộc trận đấu phải đi tới loạt sút luân lưu. Brewster là cầu thủ duy nhất bên phía Liverpool sút hỏng còn Arsenal thực hiện thành công cả 5 lần.

Giành thắng lợi 5-4 trên chấm 11m, Arsenal đoạt Siêu cúp Anh và có màn khởi động hoàn hảo trước thềm mùa giải mới.

Về phần mình, thầy trò HLV Klopp rõ ràng còn nhiều điều phải làm nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.