Bóng đá

Cầu thủ U23 Việt Nam có hành động cực sốc tại giải U19 Quốc gia

08/03/2020, 06:30

Cầu thủ Y Êli NiÊ của U19 Đắk Lắk nhận án phạt vì thi đấu "không đúng khả năng" tại giải U19 Quốc gia 2020.

img
Thủ thành Y Êli NiÊ

Chiều 7/3, LĐBĐ Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật với những vi phạm trong trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại vòng loại U19 Quốc gia 2020 diễn ra hôm 5/3.

Theo đó, kết quả trận đấu bị hủy, đội U19 Bình Định bị phạt 25 triệu đồng. Ngoài ra, HLV Cao Văn Dũng của U19 Bình Định bị phạt 5 triệu, treo quyền chỉ đạo 2 trận do thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo học trò thi đấu.

4 cầu thủ U19 Bình Định cũng đã phải nhận án phạt vì thi đấu không đúng khả năng, không có lý do chính đáng. Trong đó, Đào Gia Bảo bị treo giò đến hết giải; Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái, Nguyễn Thế Thịnh bị treo giò 4 trận. Mỗi cầu thủ phải nộp 5 triệu tiền phạt.

Cũng với lý do tương tự, cầu thủ Y Êli NiÊ của Đắk Lắk bị phạt 5 triệu đồng, nhận án treo giò 2 trận. Y Êli NiÊ từng là thủ môn số một của đội U18, U19 Việt Nam trước đây.

Tại VCK U23 châu Á ở Thái Lan hồi tháng 1/2020, anh được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam nhưng không ra sân thi đấu trận nào.

Trở lại với diễn biến trận Bình Đình - Đắk Lắk tại bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2020. Đắk Lắk thắng 6-2 nhưng VFF xác định, trận đấu có kết quả bất thường. Bình Định chủ động nhường điểm cho đối thủ, nói cách khác là dàn xếp tỉ số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.