World Cup 2022

Cầu thủ Việt kiều vỡ mộng thi đấu cho đội tuyển vào tới tứ kết EURO 2020?

01/10/2021, 18:55

Thủ thành Filip Nguyễn bị điều chuyển xuống đội dự bị của tuyển CH Séc và cơ hội ra sân của anh vốn đã ít lại càng nhỏ.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2020 tháng 10, thủ thành Filip Nguyễn vẫn được triệu tập vào tuyển CH Séc.

img

Filip Nguyễn (giữa) không có nhiều cơ hội khoác áo tuyển CH Séc

Tuy nhiên, anh được chuyển xuống đội hình hai. Liên đoàn bóng đá CH Séc có 2 đội song song để phòng trường hợp sự cố xảy ra.

Hồi tháng 9/2020, Filip lần đầu được gọi lên tuyển CH Séc khi đội hình chính có thành viên nhiễm Covid-19.

Ở loạt trận tháng 9, Filip tưởng chừng có cơ hội ra sân ở trận gặp tuyển Bỉ khi thủ thành số 1 Thomas Vaclik chấn thương ở phút 14.

Tuy nhiên, HLV Jaroslav Silhavy đã đưa Jindrich Stanek vào sân chứ không phải cầu thủ Việt kiều. Trận đấu tiếp đó, Stanek bắt chính.

Đáng chú ý, Stanek mới chỉ ra sân một trận cho CLB Viktoria Plzen từ đầu mùa trong khi Filip thường xuyên đá chính ở CLB Slovacko và thể hiện khá tốt.

Quyết định của HLV Silhavy sau đó gây ra những tranh cãi nhưng ông cho rằng Stanek đã tập luyện tốt hơn nên xứng đáng nhận cơ hội.

Trong đợt hội quân tháng 10, Stanek tiếp tục có tên ở đội chính cùng Vaclik và Ales Mandous, cầu thủ lần đầu được lên tuyển.

Qua những diễn biến vừa nêu, rõ ràng HLV Silhavy không coi trọng tài năng của Filip.

Việc này cộng thêm anh chỉ góp mặt ở đội hình dự bị khiến anh càng ít khả năng được ra sân trong màu áo đội tuyển từng vào tứ kết EURO 2020.

Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ ra sân không quá 3 trận cho một đội tuyển vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển khác.

Như vậy, cầu thủ Việt kiều vẫn còn nguyên cơ hội phục vụ đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, anh dường như không quá mặn mà với viễn cảnh này. Bằng chứng là anh từng hai lần tuyên bố lựa chọn tuyển CH Séc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.