Bóng đá

Cầu thủ vừa thoát khỏi "con tàu đắm" nguy cơ phải đền 5 tỷ đồng

21/10/2021, 21:57

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy được cho là sẽ phải đền bù 5 tỷ đồng cho CLB TP.HCM nếu muốn khoác áo CLB Hải Phòng.

CLB TP.HCM đã gửi công văn lên Phóng Pháp lý VFF để làm sáng tỏ sự việc cầu thủ Nguyễn Hải Huy đơn phương hủy giao kèo về đầu quân cho đội bóng này.

img

Hải Huy khi còn khoác áo Than Quảng Ninh

Được biết, Hải Huy sau khi nhận giấy thanh lý của CLB Than Quảng Ninh đã được đội chủ sân Thống Nhất liên hệ chiêu mộ.

Anh và đội bóng áo đỏ ký thỏa thuận ghi nhớ và đối tác đã chuyển cho anh 700 triệu đồng tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi Hải Huy thông báo anh muốn trả lại tiền cọc để đầu quân cho CLB Hải Phòng, với mục đích được thi đấu gần nhà.

CLB TP.HCM ban đầu yêu cầu tiền vệ Quảng Ninh hoàn trả 700 triệu tiền cọc và đền bù 1 tỷ đồng vì phá giao kèo.

Hải Huy không đồng ý phương án này nên “chiến hạm đỏ” muốn áp đúng điều khoản thỏa thuận, bên “bẻ kèo” phải đền bù 5 tỷ.

Con số này quá lớn và rất khó để cầu thủ đất Mỏ có thể chi trả. Đôi bên tiếp tục đàm phán nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Mặc dù vậy, Hải Huy rất tin tưởng anh và đội bóng thành phố mang tên Bác có thể thống nhất về một mức phí đền bù hợp lý.

Cựu đội trưởng Than Quảng Ninh cũng tiết lộ, anh cố gắng liên lạc với Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng nhiều ngày qua nhưng không nhận được hồi âm.

Hải Huy là một trong những cầu thủ chấp nhận rời CLB Than Quảng Ninh khi chưa nhận được số tiền lương, thưởng bị nợ lên tới hàng tỷ đồng.

img

Bóng đá Việt Nam sẽ có bước đi lịch sử với lứa măng non U17?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.