An ninh hình sự

Câu trộm cá không thành, bỏ thuốc sâu đầu độc hàng xóm

27/02/2014, 09:26

Ngày 26/2, TAND Tối cao TP HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Cu (SN 1968, trú tại Tây Ninh) theo kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26/2, TAND Tối cao TP HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Cu (SN 1968, trú tại Tây Ninh) theo kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.
 

Bị cáo Nguyễn Văn Cu
Bị cáo Nguyễn Văn Cu


Tuy nhiên, trong phiên xử phúc thẩm, đại diện công tố tại phiên tòa xét thấy bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Tây Ninh tuyên bị cáo Cu là đúng người, đúng tội nên đã đề nghị rút kháng nghị. Tòa phúc thẩm cũng đồng ý với quan điểm này nên tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Cu 14 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm, lúc 13h ngày 5/6/2013, Nguyễn Văn Cu đến ao cá nhà anh Lâm Văn Tèo (ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để câu trộm cá thì bị cháu Lê Thị Bích Phượng, con của anh Tèo phát hiện. Cu chửi mắng cháu Phượng rồi bỏ về nhà người bà con gần đó.

Đến 19h cùng ngày, anh Tèo đi làm về, nghe con gái kể lại sự việc, đã cùng với vợ đến gặp Cu để hỏi chuyện. Vợ chồng anh Tèo cằn nhằn rồi dọa đánh nếu Cu còn chửi mắng con gái mình. Sau đó, hai bên cãi vã nhưng được can ngăn, vợ chồng anh Tèo bỏ về nhà.

Do tức giận vì bị vợ chồng anh Tèo chửi mắng, đòi đánh, Cu nảy sinh ý định sẽ bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt của nhà anh Tèo để giết cả nhà. Tối ngày 6/6/2013, Cu đến nhà anh Tèo, mở nắp đậy hồ nước và bỏ thuốc trừ sâu vào, sau đó về nhà ngủ. Rất may, gia đình anh Tèo có sử dụng nước trong hồ để nấu cơm và rửa rau nhưng chưa ăn. Khi phát hiện dưới đáy hồ nước có nhiều hạt tím nghi vấn, anh Tèo đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, ngày 24/8/2013, Công an huyện Bến Cầu đã bắt giữ Cu về hành vi trên.

Đ.Q

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.