Thị trường

Cây cảnh, hoa Tết "nhộn nhịp" về TP.HCM

27/01/2019, 14:55
image

Các cửa hàng hoa đã được bày bán hoa Tết từ rất sớm tại TP.HCM.

img
Nhiều loại hoa được bày bán, bông giấy đỏ được người dân mua về bày ngày Tết

Sáng 27/1, PV Báo Giao thông ghi nhận tại một số tuyến đường như: Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức), Phan Huy Ích (Gò Vấp),Thành Thái (quận 10), đường Nguyễn Duy Trinh (Q 2)... đã có nhiều hoa và cây cảnh từ khắp nơi đưa về TP.HCM khoe sắc đón xuân về. Có thể nói, không khí Tết đang đến rất gần và báo hiệu một mùa Xuân hạnh phúc, ấm áp.

Tại cửa hàng hoa trên đường Phan Huy Ích (Q. Gò Vấp), anh Thái chủ cửa hàng hoa cho biết: Thời tiết năm nay khá tốt, gia đình tôi đã sẵn sàng phục vụ bà con mua hoa trưng Tết, hiện các chậu hoa đang trữ trong nhà kho và cửa hàng, giá hoa năm nay không tăng, sức mua vẫn chậm.

img
Những chậu hoa Mào gà giá bán không thay đổi mấy so với ngày thường

Theo các chủ cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), đường Thành Thái, đường Phạm Văn Đồng… thị trường hoa Tết năm nay phong phú hơn, đa dạng hơn, các loại hoa chủ đạo như: mai, hoa cúc, hoa mào gà, hoa vạn thọ… vẫn chiếm đa số.

Tuy nhiên Tết năm nay, hoa phong lan, hoa địa lan được khách hàng chú ý chọn mua nhiều nhất. Bởi khoảng 3 năm trở lại đây, người dân TP.HCM có xu hướng thích chơi lan đất, địa lan… nhiều hơn. Trong đó, hoa lan màu tím, vàng, đỏ được người dân thành phố ưa chuộng nhất.

Chị Hằng chủ cửa hàng bán hoa trên đường Thành Thái (quận 10) cho biết, hoa Tết năm nay về khá nhiều, giá các loại cũng không tăng so với năm ngoái. Ngoài các loại hoa mai, hoa cúc, hoa mào gà còn có các loại hoa như: địa lan, phong lan, hồng, trúc phát tài, quất cảnh...

img
Những chậu cúc Vạn Thọ được khách mua về sớm

Dạo quanh thị trường giá lan Đenro giá 70 ngàn đồng/giỏ, lan Catleya dao động từ 200 - 300 ngàn đồng/giỏ (tùy kích cỡ), lan Mocara 300 - 500 ngàn đồng/chậu, những cây lan đất cao từ 1 mét đến 1, 2 mét có giá từ 200 ngàn đến 500 ngàn/cây.

Bên cạnh các loại phong lan nổi tiếng, trúc phát tài tạo dáng thành con thuyền mang dòng chữ “thuận buồm xuôi gió” cầu chúc mang lại may mắn được chú ý. Ngoài ra, cúc tây, vạn thọ, mào gà, hướng dương… từ các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bến Tre... đã có mặt sớm để khoe sắc xuân.

Theo Sở Công thương TP.HCM dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2019, thị trường TP tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong đó, 4 chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như: chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Đầm Sen và 2 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức sẽ cung ứng khoảng 80% thị phần hoa cắt cành.

Hình ảnh thị trường hoa trước Tết:

img
Hoa Hướng Dương giá dao động 250 ngàn 1 cặp
img
Hàng trăm loài hoa được bày bán từ rất sớm.
img
Hoa Thược Dược từ Đà Lạt chở xuống
img
Chủ cửa hàng chăm hoa, thời tiết nắng nóng hoa sẽ nở nhanh
img
Hoa giấy, cúc mâm xôi được bày bán nhiều
img
Chậu hoa hồng giống Pháp được ươm trồng vườn hoa SaĐéc giá dao động gần 1triệu/chậu
img
Cửa hàng cây cảnh trên đường Phan Huy Ích, Q Gò Vấp
img
Giữa trưa nắng khu vực trung tâm bán sỉ cây cảnh Q Gò Vấp
img
Chậu Cúc đoá cao khoảng 1m4 giá khoảng 2,5 triệu đồng
img
Giao dịch mua bán cây thành công
img
Chị Ly chủ tiệm bán hoa sỉ trên đường Phan Huy Ích Q.Gò Vấp
img
Chậu Quất cảnh
img
Cúc Vạn Thọ, Cúc Đoá được bầy bán nhiều
img
Cúc khoe sắc xuống phố

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.