Xã hội

Cây chết quanh dự án Hòa Phát-Dung quất: Dân nói gì sau kết quả quan trắc?

10/12/2019, 17:09

Mẫu quan trắc đánh giá chất lượng môi trường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất nằm trong quy định cho phép.

img
Cây cối rụng lá, chết khô gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất

Sáng 10/12, tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) các cơ quan chức năng tiến hành thông báo với người dân kết quả quan trắc đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.

Kết quả trong báo cáo do ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn ký cho thấy, thông số đánh giá 4 mẫu đất, 2 mẫu không khí và 2 mẫu nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia. Với kết quả trên, cơ quan chức năng chưa có nhận định nguyên nhân xảy ra hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất. Hiện, UBND huyện Bình Sơn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thẩm tra xác định thêm nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng bất thường nêu trên.

img
Kết quả quan trắc môi trường ở khu vực gần Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông tin kết quả quan trắc trên, nhiều người dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) phản ứng. Họ cho rằng điều này chưa từng xảy ra trước khi Hòa Phát Dung Quất triển khai dự án tại đây. Theo các hộ dân, thực tế bụi bặm, tiếng ồn, khí thải phát ra từ khu vực phía nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ. Một số còn nêu ý kiến nên mời cả lãnh đạo huyện Bình Sơn xuống khu vực này ở một tháng để thấy được mức độ ô nhiễm tiếng ồn và nỗi khổ của bà con.

Nhiều người dân khác cũng khẳng định có ô nhiễm, hoa màu hư hỏng bất thường của bà con phía Hòa Phát phải có trách nhiệm kiểm kê, bồi thường. Bởi trước đây chưa có hiện tượng tương tự xảy ra.

img
​ Người dân cho rằng Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất khiến đời sống họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói bụi, tiếng ồn ​

Trước đó, người dân thôn Đông Lỗ (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) phản ánh về hiện tượng ô nhiễm môi trường gần Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất. Nhiều hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cây cối, hoa màu chết, khô héo, vàng lá xảy ra hàng loạt ở khu vực này.

Sau đó, ngày 28/11 UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện phối hợp với Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu đất, nước, không khí để đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực xảy ra hiện tượng cây cối vàng héo bất thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.