Y tế

Cây chua tay chữa sốt rét, hậu sản

11/06/2019, 13:32

Hoa nấu canh ăn ngon. Vỏ cây có tác dụng chữa sốt rét, lị. Vỏ và rễ cây chữa hậu sản hư nhược và máu xấu.

img
Cây chua tay

Cây chua tay hay còn gọi là rọc rạch lửa, rà đẹt lửa… Cành non có lông mịn; lá 2 lần kép ở gốc, lá chét bậc nhất mang 5 lá chét bậc hai, dài 7-10cm, rộng 3,5-5,5cm; gốc nhọn, mảnh, không lông. Chùm hoa trên nhánh to hay thân, ngắn, có lông mịn; 3-5 hoa đỏ chói, dài 6-7cm. Quả nang hình trụ, dài 35-70cm; hạt có cánh mỏng, dài 8mm.

Cây thuộc lọai thân gỗ cao 6-20m, hay gặp trong các rừng ở độ cao trung bình, giữa 200 và 800m so với mực nước biển, khá phổ biến trên các đồi đá vôi. Ở nước ta, cây mọc ở nhiều nơi như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An vào tới Lâm Đồng.

Cây có hoa đẹp màu vàng cam sặc sỡ và đặc biệt là hoa mọc từ thân nên rất hợp trồng làm cây cảnh, trồng trong đền chùa. Hoa nấu canh ăn ngon. Vỏ cây có tác dụng chữa sốt rét, lị. Vỏ và rễ cây chữa hậu sản hư nhược và máu xấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.