Y tế

Cây đuôi chồn chữa phong thấp

21/05/2019, 06:54

Cây đuôi chồn (ảnh) hay còn gọi cây hầu vĩ tóc, đuôi chó... thường mọc hoang ở hầu khắp các vùng miền của nước ta...

img
Cây đuôi chồn

Cây có chiều cao trung bình 1,5m có 3 - 5 cành nhỏ, mỗi cành có khoảng 5 lá thuôn dài tù ở đầu, mặt lá nhẵn bóng. Hoa cây đuôi chồn thường ra từ tháng 7 - 9, có màu tím dài từ 15 - 20mm, nhiều bông nhỏ xếp thành chùm ở ngọn.

Theo Đông y, cây đuôi chồn có tính mát, vị ngọt dịu, khả năng tiêu viêm, sát trùng chữa nhiều bệnh lý khác nhau như: Chữa mụn nhọt; hỗ trợ chữa bệnh phổi, hô hấp; giúp cầm máu trong các trường hợp vết thương gây chảy máu, nôn ra máu, ho ra máu…

Cây đuôi chồn còn được biết đến với bài thuốc chữa phong tê thấp, đau nhức, viêm sưng xương khớp khác: Sử dụng từ 30 - 50g cây đuôi chồn đem sắc nước uống. Mỗi ngày chia ra 3 lần uống sau bữa ăn sáng, trưa, tối. Kiên trì uống liên tục trong một thời gian nhất định khoảng 2 tuần là thuốc phát huy tác dụng.

Ngoài bài thuốc uống trên, cũng kết hợp cây đuôi chồn cùng với gối hạc, hy thiêm, quế chi, phòng phong… tạo bài thuốc cho người bệnh phong thấp và bệnh lý về viêm, đau nhức xương khớp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.