AFF Cup 2020

CĐV Đông Nam Á chế giễu tuyển Việt Nam vì không biết lượng sức mình

27/12/2021, 08:26

Cổ động viên Đông Nam Á cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đang tự tin thái quá về sức mạnh của mình tại AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam vừa có trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2020 hôm 26/12.

img

Thái Lan đánh bại Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020

Như vậy, sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Park hang-seo đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước “voi chiến”.

Với kết quả này, “những chiến binh sao vàng” đã chính thức bị loại và trở thành cựu vương của AFF Cup.

Sau trận đấu, có rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã chế giễu tuyển Việt Nam vì không biết lượng sức mình.

“AFF Cup năm nay đã dạy cho họ một bài học về sự ngạo mạn và luôn đánh giá thấp mọi đối thủ. Giờ thì có lẽ Việt Nam đã biết đâu mới là đội bóng số một của Đông Nam Á”, một tài khoản bình luận.

Cổ động viên có tên Amber lại cho rằng: “Việt Nam là đội bóng rất bình thường. Họ tấn công không mạnh như Thái Lan, phòng thủ cũng kém hơn Indonesia.

Xem Việt Nam đá với Thái Lan chẳng có gì thú vị. Họ xứng đáng bị loại vì đã tự tin thái quá về sức mạnh của mình. Indonesia và Thái Lan vào chung kết sẽ là hợp lý nhất”.

Một người khác lại nhận định, đoàn quân của ông Park đã thua vì hàng công quá yếu và không biết tận dụng cơ hội.

“Thái Lan có thể đá với Việt Nam 5 ngày mà không thủng lưới vì hàng công của họ chẳng biết ghi bàn.

Việt Nam chỉ mạnh và đá tốt với những đội bóng như Lào, Campuchia hay Malaysia thôi. Gặp Thái Lan thì chẳng có chút cơ hội nào”, cổ động viên này nói.

Trong khi đó, tài khoản tên Adriyansyah nhận xét trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra rất nhàm chán vì đẳng cấp của hai đội quá khác biệt.

“Một trận đấu tẻ nhạt. Thái Lan không cần chơi tử thủ nhưng Việt Nam cũng không thể ghi bàn. Đã có sự chênh lệch về sức mạnh của hai đội tại giải đấu này”.

Theo lịch, trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Indonesiai sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/12. Sau đó 3 ngày là trận lượt về.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.