Thời sự

Ceco 545 đem Xuân đến với người nghèo

13/02/2015, 11:13

150 suất quà được Ceco 545 trao cho người nghèo, hộ chính sách những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015.

545-3
Ông Thân Hóa trao quà cho các hộ chính sách, người nghèo dịp Tết Ất Mùi 2015

Sáng nay (13/2), lãnh đạo Cienco 5 tổ chức trao 60 suất quà cho người nghèo trên các địa bàn các xã huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Mỗi suất quà gồm vật dụng phục vụ ngày tết, tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng được trao tặng cho các hộ nghèo ăn Tết.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm công tác từ thiện dịp Tết được Ceco 545 duy trì thường xuyên trong những năm qua. Theo ông Thân Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ceco 545, bên cạnh việc tập trung sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án thi công, đơn vị luôn trú trọng, phát huy tinh thần “uống nước nhớ nguồn” tương thân tương ái, hướng về các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dù cuộc sống đã từng ngày đổi thay nhưng trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung vẫn còn không ít trường hợp khó khăn, thiếu thốn, không có cái Tết no đủ nếu không được sự sẻ chia, quan tâm của xã hội.

545-1
Lãnh đạo Ceco 545 thăm, chúc Tết các hộ chính sách trên địa bàn Đà Nẵng

Trước đó, ngày 11/2/2015, Ceco 545 cũng đã thăm hỏi, chúc tết và trao 50 suất quà (trị giá 500.000 đồng/ suất) cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Ngày 12/2, ông Thân Hóa cùng đoàn công tác Ceco 545 trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các mẹ, các cụ lão thành cách mạng đang được chăm sóc tại Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng TP. Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn TP. Đà Nẵng (Làng Hy vọng).

Trong chuyến thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Nam ngày 12/2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ceco 545 thi công, tạo chuyển biến rõ nét trên dự án BOT QL1. Ceco 545 hiện đang nỗ lực bứt phá tiến độ hoàn thành “siêu nhanh” dự án BOT nâng cấp mở rộng QL1 qua Quảng Nam (từ KM947 đến KM987). Kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra toàn tuyến dự án QL1 qua Quảng Nam mới đây của Bộ GTVT (ngày 11/2), Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo dự án cán đích chậm nhất vào ngày 30/4, rút ngắn gần 10 tháng thi công. Đây là một trong ít dự án BOT QL1 có thời gian thi công nhanh nhất. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.