Đời sống

Cha bàng hoàng phát hiện con trai hơn 17 tháng tuổi tử vong dưới kênh

10/04/2023, 19:27

Không thấy con trai hơn 17 tháng tuổi ở trong nhà, người đàn ông chạy ra kênh trước nhà phát hiện thi thể cháu bé nổi dưới kênh.

Ngày 10/4, đoàn cán bộ của huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé trai T.A.M. (hơn 17 tháng tuổi, ngụ ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) tử vong do bị đuối nước.

Tại gia đình nạn nhân, đại diện huyện Hòa Bình cùng lãnh đạo xã Vĩnh Bình ân cần động viên tinh thần gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này và hỗ trợ cho gia đình số tiền 3 triệu đồng. Còn UBND xã Vĩnh Bình hỗ trợ 50kg gạo.

img

Đại diện huyện Hòa Bình và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu M. Ảnh: Hồng Đào

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 9/4, cha của bé T.A.M. là anh Tống Văn Tòng (SN 1986) không thấy bé M. trong nhà. Nghi ngờ điều chẳng lành, nên anh chạy ra kênh trước nhà, phát hiện cháu M. đang nổi lên mặt nước, đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Tòng khá khó khăn. Hằng ngày, vợ chồng anh phải đi làm thuê, làm mướn. Vợ chồng anh Tòng có 3 người con, cháu lớn 7 tuổi, cháu kế 5 tuổi và cháu M. 17 tháng tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.