Chính trị

Cha làm Trưởng, con làm Phó ở Bình Định: Lại đúng qui trình

16/10/2016, 08:02
image

Ông Nguyễn Hiếu Hòa giữ chức Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, trong khi đó con gái ông Hòa làm Phó chi cục...

Binh-Dinh-cha-lam-truong-chi-cuc-kiem-lam-con-lam-

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định việc bổ nhiệm bà Nguyên làm Phó chi cục trưởng là đúng quy trình.

Theo đó, ông Nguyễn Hiếu Hòa (SN 1958) - Phó giám đốc Sở NNPTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Anh Nguyên (SN 1981, con gái ông Hòa) đang giữ chức Phó chi cục trưởng.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hòa giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định 10 năm nay, còn bà Nguyên được bổ nhiệm chức Phó chi cục trưởng từ đầu năm 2015.

Theo ông Phan Trọng Hổ, việc bổ nhiệm bà Nguyên làm Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định là đúng quy trình.

“Thời điểm đó, ông Lê Văn Vinh giữ chức Phó chi cục trưởng nghỉ, trong chi cục phó có 3 người, thiếu 1 vị trí nên mới bổ nhiệm. Sở chỉ làm đúng theo quy định của pháp luật, nếu văn bản nhà nước nói cấm thì Sở sẽ cấm. Bà Nguyên được bổ nhiệm Phó chi cục trưởng từ năm 2015, phụ trách phòng thanh tra - pháp chế, theo dõi công tác quản lý, bảo vệ rừng các huyện Tuy Phước, Vân Canh và TP Quy Nhơn” - ông Hổ nói.

Theo ông Hồ Vĩnh Thảo - Trưởng phòng tổ chức cán bộ (Sở NNPTNT Bình Định), đơn vị đã xin chủ trương, trên cơ sở đó lãnh đạo Sở và Ban thường vụ Đảng ủy Sở xem xét phù hợp hay không, rồi mới cho. Trên cơ sở chủ trương thì đơn vị phải căn cứ vào quy hoạch nguồn của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại thời điểm đó (tháng 10/2014), có 4 người trong quy hoạch dự nguồn cấp Phó Chi cục kiểm lâm. Sau khi sàng lọc, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 2 người (trong đó có bà Nguyên) từ cán bộ chủ chốt của cơ quan với 30 thành viên dự họp. Tại cuộc bỏ phiếu, bà Nguyên đạt số phiếu 25/30.

"Sau khi có kết quả, tôi báo cáo với lãnh đạo Sở thì vướng cha giữ chức Chi cục trưởng, con giữ chức phó. Nhưng hiện nay, không có quy định nào cha làm trưởng thì con không được làm cấp phó. Sau khi rà soát tất cả, tháng 12/2014, lãnh đạo Sở mới cho làm các bước tiếp theo. Đến 1/2015, Giám đốc Sở mới ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền” - ông Thảo nói.

Theo hồ sơ tại phòng tổ chức, cán bộ Sở NN&PTNT Bình Định, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Quy Nhơn, tháng 3/2002, bà Nguyễn Thị Anh Nguyên là nhân viên hợp đồng công tác tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định. Tháng 10/2006, được tuyển dụng chính thức là chuyên viên phòng quản lý bảo vệ rừng; Tháng 6/2009, chuyên viên phòng bảo tồn thiên nhiên; Tháng 1/2010, bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên; Tháng 6/2011, giữ chức Trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên.

Đến tháng 12/2013, bà Nguyên được điều động giữ chức Hạt trưởng hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn. Đến tháng 1/2015, bà Nguyên được bổ nhiệm chức Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Bình Định.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, bà Nguyên còn sở hữu 2 bằng đại học: cử nhân kinh tế chuyên ngành luật kinh doanh (cấp bằng năm 2010), kỹ sư chuyên ngành lâm sinh (năm 2011). Năm 2012, được Sở NN&PTNT Bình Định và Ban tổ chức Tỉnh ủy cử đi học cao cấp lý luận chính trị hành chính chính quy tại Học viện chính trị Đà Nẵng. Giai đoạn năm 2013- 2015, bà Nguyên có bằng thạc sĩ nông lâm.

>>>>>>>>>>>>> Xem thêm video Leo cột điện nghe phát biểu, người đàn ông bị giật tử vong:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.